Thanh niên nằm ngửa lái xe bằng chân trên QL1

Ngay trên quốc lộ 1, Liểu Văn Thắng (18 tuổi, ở Bắc Giang) không đội mũ bảo hiểm, nằm ngửa ra sau và lái xe bằng chân với tốc độ cao.

Ngày 11-4, Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa lập hồ sơ xử lý Liểu Văn Thắng (SN 1997, ở xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) do có hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thanh niên nằm ngửa lái xe bằng chân trên QL1 - 1

Hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, nằm ngửa lái xe bằng chân được người đi đường ghi lại

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4-4, tại đoạn qua ga phố Tráng (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Liểu Văn Thắng đã điều khiển xe máy bằng 2 chân trên Quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn khi không đội mũ bảo hiểm, 2 tay ôm gáy và nằm ngửa ra sau. Thắng đã điều khiển xe với tốc độ cao trên đoạn đường khá dài. Nhiều người đã quay clip cảnh Thắng lái xe bằng chân và tung lên mạng xã hội.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã xác định người điều khiển và tạm giữ xe chiếc xe máy do Liểu Văn Thắng điều khiển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN