Thẩm phán vi phạm giao thông, đến công an trình báo nghi bị cướp xe

Sự kiện: Tin ngắn

Thẩm phán T.V.K, công tác tại TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội), cho biết ông đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc "nghi bị cướp giả danh cảnh sát cướp xe" sau khi bị những người mặc sắc phục CSGT dừng xe máy do đi vào đường cấm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 30-11, ông T.V.K., hiện là Thẩm phán tại TAND huyện Quốc Oai (TP Hà Nội), thừa nhận việc sau khi bị lực lượng mang sắc phục CSGT dừng xe máy trên Đại lộ Thăng Long (đường cấm xe máy) đã đến Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trình báo về việc "nghi bị cướp giả danh cảnh sát cướp xe máy".

Trước đó, một số cơ quan báo chí đưa tin về việc một thẩm phán làm việc tại huyện ngoại thành Hà Nội, sau khi vi phạm giao thông trên Đại lộ Thăng Long đã không hợp tác với lực lượng CSGT, bỏ phương tiện tại điểm vi phạm rồi đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo bị cướp xe.

Cụ thể, trao đổi với báo chí về việc này, Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, xác nhận có sự việc một người đàn ông tự xưng là thẩm phán ở huyện Quốc Oai vi phạm giao thông khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm xe máy trên Đại lộ Thăng Long.

Thẩm phán vi phạm giao thông, đến công an trình báo nghi bị cướp xe - 1

CSGT dừng xe một người điều khiển xe máy đi vào đường cấm trên Đại lộ Thăng Long - Ảnh mang tính minh họa

Theo Thượng tá Lân, khi bị CSGT lập biên bản xử lý, người này không ký vào biên bản vi phạm nhưng lại đến cơ quan công an trình báo bị cướp giả danh công an lấy mất xe máy.

Về sự việc này, lãnh đạo Đội CSGT số 11 (PC67, Công an TP Hà Nội) cho biết vào khoảng 15 giờ 50 ngày 7-11, tổ công tác thuộc đội làm nhiệm vụ ở gần hầm cầu vượt đường 70 (quận Nam Từ Liêm) phát hiện người đàn ông trung tuổi điều khiển phương tiện chạy theo hướng Hòa Lạc về trung tâm TP Hà Nội đi vào đường cấm xe máy.

Tổ công tác đã dừng phương tiện kiểm tra, lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy bất hợp tác với lực lượng chức năng, không khai báo danh tính cũng như không đồng ý ký vào biên bản xử lý vi phạm mà bỏ lại phương tiện là chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29Y2 - 1045 rồi rời đi.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 11 đã bàn giao chiếc xe máy của người điều khiển vi phạm cho Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, người đàn ông vi phạm giao thông nói trên là ông T.V.K., hiện là Thẩm phán tại TAND huyện Quốc Oai.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 30-11, ông K. cho biết báo chí đã đăng tải thông tin nhưng chưa hoàn toàn đúng sự việc. Theo ông K., khi cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, ông đã chấp hành. Tuy nhiên, ông K. phủ nhận việc bỏ đi, không hợp tác với cảnh sát. "Các anh ấy (CSGT - PV) bỏ đi trước, chứ không phải tôi"- ông K. phân trần.

Ông K. thừa nhận việc sau đó đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc "nghi bị cướp giả danh cảnh sát cướp xe máy". "Tôi nhấn mạnh là tôi trình báo nghi bị cướp, tôi không khẳng định. Một số báo đưa tin tôi khẳng định bị cướp là không chính xác"- ông K. nói.

Theo lời ông K., chiếc xe máy mà ông điều khiển hiện vẫn ở cơ quan công an.

Nữ tài xế taxi mặc váy leo nóc xe “ăn vạ” CSGT

Thấy CSGT đưa xe cẩu tới kéo ô tô đi, nữ tài xế taxi leo lên nóc xe chống đối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN