Thảm án Quảng Ninh: Nghi phạm là con nợ, từng trộm chó

Nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh là con nghiện ma túy đá, đi trộm chó mang sang Hải Phòng bán trước khi gây thảm án.

Thảm án Quảng Ninh: Nghi phạm là con nợ, từng trộm chó - 1

Dũng bị cảnh sát khống chế đưa về cơ quan điều tra tối ngày 26.9.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

Chiều 27.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tiếp tục làm rõ hành vi “Giết người, cướp tài sản” của đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở phường Trưng Vương, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nghi can gây ra vụ thảm án 4 người chết tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh (ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP.Uông Bí,).

Trước đó, tối ngày 26.9, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Hải Phòng và Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) đã bắt giữ đối tượng Doãn Trung Dũng tại quán cà phê gần cầu Bính, thuộc địa phận xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Trao đổi với PV về quá trình truy bắt đối tượng Dũng, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Hải Phòng cho biết, ngày 24.9, Phòng PC45 Công an Hải Phòng nhận được yêu cầu của Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án 4 người chết tại TP.Uông Bí.

Nhận lệnh, Trung tá Đỗ Xuân Bảo, Phó trưởng Phòng PC45 đã cùng Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó giám đốc Công an TP. Hải Phòng trực tiếp tới hiện trường để nắm thông tin, phối hợp cùng Ban chuyên án điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo Trung tá Bảo, sau khi cơ quan điều tra xác định Doãn Trung Dũng (từng sinh sống ở Hải Phòng) là nghi can gây ra vụ án, Công an Hải Phòng rà soát tất cả các mối quan hệ của Dũng từ quan hệ gia đình, bạn bè, đối tượng cùng cảnh nghiện nghập, bạn từng đi tù…

Quá trình truy bắt Dũng, Ban chuyên án nhận định, đối tượng sẽ di chuyển về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nên cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng đón lỏng tại điểm đối tượng có thể đến.

Đúng như nhận định, ngày 26.9, nguồn tin từ trinh sát cho thấy, Dũng đã di chuyển về huyện Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên.

Lập tức, một tổ trinh sát lập tức bám theo Dũng, mọi “nhất cử, nhất động” của đối tượng được các mũi trinh sát theo dõi chặt chẽ.

Thảm án Quảng Ninh: Nghi phạm là con nợ, từng trộm chó - 2

 Thượng tướng Lê Quý Vương họp cùng Ban chuyên án họp tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên sau khi bắt giữ đối tượng Dũng.

Tối 26.9, Dũng bắt taxi từ xã Tam Hưng hướng về xã Tân Dương. Lập tức các mũi trinh sát bám theo chiếc xe taxi.

“Khi Dũng đi taxi, chúng tôi không bắt ngay để đảm bảo an toàn cho lái xe bởi Dũng là đối tượng cực kỳ manh động. Nếu đối tượng có thể giết 4 người thì cũng có thể sát hại lái xe taxi.

Vì vậy, chúng tôi phải tách Dũng ra khỏi những người xung quanh để đảm bảo, vừa bắt giữ được đối tượng, vừa đảm bảo an toàn cho nhân dân”, Trung tá Đỗ Xuân Bảo nói.

Sau khi đi lòng vòng, chiếc xe taxi chở Dũng dừng lại ở khu vực bến phà Tân Dương. Dũng vào một quán cà phê ven đường nhưng vừa ngồi xuống thì bị tổ trinh sát khống chế bắt giữ.

“Khi tổ trinh sát bám theo thông báo điểm Dũng xuống xe thì Ban chuyên án đã chuẩn bị tất cả các phương án đón lõng đối tượng, bảo vệ nhân viên và khách ra vào quán cà phê. Khi đối tượng vừa vào quán cà phê thì anh em trinh sát ập vào bắt giữ”, Trung tá Đỗ Xuân Bảo nhớ lại.

Nghi phạm là con nghiện, từng bắt trộm chó

Theo Trung tá Bảo, khi bị bắt, Dũng không phản ứng hay có hành động chống cự, đồng thời thú nhận gây ra vụ án 4 người chết ở Uông Bí. “Dũng tỏ ra rất bình tĩnh vì xác định rồi, đối tượng cũng nói “việc tôi làm, tôi xin nhận”, trung tá Bảo cho hay.

Trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án bắt giữ nghi can Dũng, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, việc bắt giữ Dũng được Ban chuyên án thực hiện đúng kế hoạch nên đối tượng “không kịp trở tay”.

Trao đổi với PV, cán bộ trực tiếp điều tra, truy bắtDũng cho biết, Dũng là đối tượng nghiện ma túy đá. Trước khi gây ra vụ trọng án 4 người chết,  Doãn Trung Dũng đi trộm chó và mang bán ở huyện Thuỷ Nguyên. Công an Quảng Ninh và Công an Hải Phòng sau đó đã phối hợp điều tra, thu hồi con chó bị trộm.

Ngoài ra, Dũng có nợ nần nên tối ngày 23.9 đã tìm tới nhà chị Thanh với mục đích vay tiềnrồi sau đó gây ra vụ trọng án 4 người chết khiến dư luận rúng động.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN