Thai phụ chở mẹ chồng bị tàu lửa cán tử vong

Khoảng 5h20 sáng 15-2, một vụ tai nạn xảy ra tại km H205 nút giao thông Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín (Hà Nội) giữa tàu hỏa và xe máy, khiến hai người phụ nữ tử vong.

Theo các nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên một phụ nữ điều khiển xe máy hiệu Air blade, biển kiểm soát 29D1 – 592.65 chở theo một phụ nữ khác. Khi  băng qua đường sắt, do thiếu quan sát, nên đã bị tàu hỏa mang số hiệu 7303 chạy hướng Sài Gòn -  Hà Nội tông phải.

 

Thai phụ chở mẹ chồng bị tàu lửa cán tử vong - 1

Sau cú đâm, chiếc xe máy bị tàu kéo văng xa khoảng 100 mét, người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy bị thương nặng, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu những cũng không qua khỏi.

Các nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Lựa (SN 1964), và Nguyễn Thị Quyên (SN 1991), trú tại xã Vạn Điểm, thường Tín (Hà Nội). Theo thông tin được biết thì hai người này có quan hệ mẹ chồng và con dâu. Chị Quyên đang mang thai tháng thứ ba.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn đường bộ giao cắt đường sắt không có rào chắn nhưng có biển cảnh báo. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phi Hùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN