Thái Lan bỏ lệnh giới nghiêm ở 3 điểm nóng du lịch

Hôm nay (3/6), Ủy ban Bảo vệ trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) đã ra thông báo về việc bãi bỏ lệnh giới nghiêm đối với ba khu du lịch lớn, bao gồm thành phố Pattaya, huyện đảo Ko Samui và tỉnh Phuket.

Trong một thông báo trên truyền hình, quân đội Thái Lan cho hay, việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đối với các khu vực này “để tạo ra một môi trường thuận lợi cho du lịch”.

NCPO cho biết thêm, các khu vực khác sẽ tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm cho tới khi có thông báo mới.

Thái Lan bỏ lệnh giới nghiêm ở 3 điểm nóng du lịch - 1

Bãi biển Pattaya của Thái Lan

Kể từ khi đảo chính (ngày 22/5), quân đội Thái Lan đã sử dụng thiết quân luật và giới nghiêm trên toàn quốc. Theo luật giới nghiêm, người dân không được ra đường từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng; sau đó đổi thành từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Sự bất ổn chính trị đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với du lịch của quốc gia này, nhất là khi Thái Lan đang trong tháng du lịch trọng điểm. Được biết, lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan đã giảm 20% kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo NST)
Đảo chính ở Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN