Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu ra tới Đại Tây Dương

Sự kiện: Thời sự

Trưa 17/12 (giờ Việt Nam), sau 8 ngày hành trình kể từ khi rời Saint Petersburg (Nga) để chở tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu, chiếc tàu ngầm kilo thứ 6 của Hải quân Việt Nam về Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), tàu vận tải Rolldock Storm (Hà Lan) đã ra tới Đại Tây Dương.

Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu ra tới Đại Tây Dương - 1

Vị trí tàu Rolldock Storm lúc 14h ngày 17/12.

Khởi hành từ Saint Petersburg lúc 16h10 ngày 9/12, tàu Roldock Storm chở tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu đã qua vịnh Phần Lan, biển Baltic, eo biển Skagerrak, biển Bắc, eo biển Manche, vịnh Biscay. Theo trang hàng hải Marinetraffic, lúc 14h ngày 17/12 tàu Rolldock Storm ở vị trí 43 độ 5 phút vĩ độ Bắc, 10 độ 41 phút kinh độ Tây, cách bờ biển phía Tây của Tây Ban Nha khoảng 70 hải lý, đang di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 16 hải lý/giờ. 

Theo lịch trình, khoảng 15h ngày 16/1/2017 (giờ Việt Nam), tàu Rolldock Storm sẽ tới Singapore, tạm dừng ở đây một thời gian ngắn trước khi tiếp tục đưa tàu 187 Bà Rịa – Vũng Tàu về đến vịnh Cam Ranh.

Tàu ngầm kilo 187 Bà Rịa – Vũng Tàu ra tới Đại Tây Dương - 2

Tàu Rolldock Storm chở tàu ngầm kilo 185 Khánh Hòa về đến vịnh Cam Ranh ngày 30/6/2015.

Trước đó, từ ngày 19/5/2015 đến ngày 30/6/2015, tàu Rolldock Storm đã chở tàu ngầm kilo 185 Khánh Hòa từ Saint Petersburg về Cam Ranh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đình Quân (Tiền Phong)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN