Tàu Hải quân Australia đã đến Đà Nẵng

Trưa 30.10, tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius cùng 62 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Australia đã đến Đà Nẵng - 1

Tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự…

Về phía Australia có đại tá Darren Kerr, Tùy viên quân sự Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; đại úy Blair Tidey, Phó Tùy viên quân sự, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

Tàu Hải quân Australia đã đến Đà Nẵng - 2

Lễ đón tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius tại Cảng Tiên Sa Đà Nẵng.

Tàu Hải quân Australia đã đến Đà Nẵng - 3

Đoàn Hải quân Australia chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Việt Nam tại Cảng Tiên Sa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm 4 ngày tại Đà Nẵng của tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius, hai bên sẽ trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực tiếp tế trên biển, năng lực và kiểm soát tàu lạ...

Ông Darren Groan, Thuyền trưởng tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius cho biết, chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa Hải quân Úc và Việt Nam. Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi giới thiệu, thực hành một số năng lực tổ chức cách hạ tàu, tiếp nhiên liệu, tránh va chạm khi gặp tàu lạ trên biển.

Tàu tiếp dầu Hải quân Australia - HMAS Sirius là tàu tiếp dầu của Hải quân Australia, có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý. Tàu có thể chở được 48 triệu tấn nhiên liệu và hàng hóa. Ngoài ra, HSMA Sirius còn được trang bị 5 súng máy 12,7mm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN