Tàu cá nổ, 8 thuyền viên bỏng nặng

Trên đường trở về đất liền sau 5 ngày ra khơi, tàu cá chở theo 9 thuyền viên của Thừa Thiên – Huế đột nhiên phát nổ khiến 8 người bị thương nặng.

Tàu cá nổ, 8 thuyền viên bỏng nặng - 1

8 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nhiều bộ phận trên cơ thể.

Khoảng 5h sáng 18/3, tàu cá 96046 TTH do ông Trương Viết Rơ (48 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên cư trú ở địa phương đang trên đường cập cảng Thuận An. Khi cách bờ chừng 1 hải lý, bình ắc quy của tàu bất ngờ phát nổ.

Áp lực của vụ nổ khiến 2 người trên tàu bị hất tung xuống biển, nhiều người khác bị bỏng nặng và ngất xỉu trên tàu. Một nạn nhân gọi điện thoại vào đất liền xin ứng cứu.

Tàu cá bị nạn sau đó được tàu bạn đưa vào bờ, 8 nạn nhân gồm các thuyền viên: Phan Hữu Dũng (50 tuổi); Lê Huế (22 tuổi); Trương Viết Linh (25 tuổi); Nguyễn Thanh Ngộ (41 tuổi); Nguyễn Văn Minh (61 tuổi); Nguyễn Viết Tại (35 tuổi); Nguyễn Bình (42 tuổi); Nguyễn Nhật (20 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nhiều bộ phận trên cơ thể.

Tại hiện trường, tàu cá 96046 TTH bị vỡ phần khoang máy, cabin tàu bị vỡ nhiều cửa kính, thân tàu cũng bị vỡ nhiều bộ phận. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận số bình gas trên tàu này vẫn còn nguyên vẹn, riêng 2 trong số 3 bình ắc quy đã bị nổ tung nên có thể tàu cá này bị gặp nạn do nổ bình ắc quy.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra chiếc tàu cá bị nạn, yêu cầu Công an huyện Phú Vang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời cử đoàn lãnh đạo huyện Phú Vang đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên những ngư dân gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN