Tàu cá chết máy, 38 ngư dân trôi dạt trên biển 3 ngày

Đang trên đường đi đánh bắt cá, tàu cá của ngư dân Quảng Nam bớt ngờ bị chết máy.

Sáng nay (11.6), ông Ngô Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam xác nhận, tàu cá QNa 91207-TS do ngư dân Trần Công Thái (36 tuổi, trú ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng cùng 37 thuyền viên vừa được cứu nạn an toàn sau gần 3 ngày trôi dạt trên biển và hiện sức khỏe của các ngư dân vẫn ổn định.  

Trước đó, vào ngày 7.6, tàu cá QNa 91207-TS đang trên đường đi đánh bắt hải sản ở biển Đông, cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý về hướng đông bắc thì bị hỏng máy. Sau khi xảy ra sự cố, thuyền viên trên tàu cá bị nạn đã cố gắng khắc phục nhưng không thành công. Tàu QNa 91207-TS cùng 38 ngư dân trôi dạt tự do trên biển và đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Tàu cá chết máy, 38 ngư dân trôi dạt trên biển 3 ngày - 1

Tàu cá cùng 38 ngư dân trôi dạt trên biển sau khi tàu bị chết máy (Ảnh minh họa

Xác định vị trí của tàu QNa 91207-TS đang trôi dạt, đêm 10.6, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã lên đường cứu hộ. Tàu cứu nạn tiếp cận và lai dắt an toàn, đưa 38 thuyền viên cùng tàu cá về cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết xấu, sóng to, vị trí tàu gặp nạn xa bờ khiến công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Tàu cứu nạn đã nỗ lực tiếp cận, tìm biện pháp lai dắt và ứng cứu an toàn cho ngư dân. Đây cũng là chuyến cứu nạn nhiều người nhất tính từ đầu năm đến nay của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN