Tập lái máy cày, một thanh niên bị cuốn nát chân

Ngày 6-4, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất vừa cứu sống bệnh nhân bị máy cày xới đất cuốn vào bị dập nát 1/3 đùi phải, gãy đùi trái. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, mạch, huyết áp ổn định, tiếp xúc tốt.

Sự việc xảy ra lúc 13 giờ 45 phút ngày 4-4, bệnh nhân V.V.T (21 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch: bất tỉnh, sốc nặng, không đo được mạch, huyết áp, máu ra nhiều. 

Qua khám và chụp CT cho thấy bệnh nhân bị dập nát 1/3 đùi phải với nhiều dị vật, gãy đùi trái; vết thương bên hông lưng trái dài 10cm sâu vào bên trong làm gãy cột sống thắt lưng 2, tổn thương thần kinh cột sống. Ngay sau đó, các bác sĩ trực cấp cứu đã tiến hành hồi sức và phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp cắt cụt chân phải.

Bà Nguyễn Thị Sự, mẹ của bệnh nhân T. cho biết, gia đình sống ở tỉnh An Giang, do cuộc sống khó khăn nên gửi T. xuống làm rẫy phụ giúp cậu ruột ở huyện Trảng Bom. Sáng ngày 4-4, tranh thủ lúc cậu không có mặt trên rẫy, T. đã tự ý leo lên xe để điều khiển thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TIẾN DŨNG (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN