Tảng đá "khổng lồ" rơi chắn ngang đường sắt Bắc Nam

Chiều muộn ngày 20-11, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị đang nỗ lực khoan, di dời tảng đá, nhằm thông tuyến đường sắt Bắc Nam trước 20h cùng ngày.

Vị này cũng thông tin thêm,  khối đá ước khoảng 7m3 sạt lở giữa đường ray khiến phải dừng tàu qua khu vực đèo Hải Vân, tàu SE3 đã phải di chuyển về ga Lăng Cô.  

Tảng đá "khổng lồ" rơi chắn ngang đường sắt Bắc Nam - 1

Hiện trường vụ sạt lở đá 

Trước đó, vào trưa ngày 20-11, mưa lớn khiến một tảng đá nặng nhiều tấn từ trên núi rơi xuống chắn ngang tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua đèo Hải Vân (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). 

Thời điểm trên, đoàn tàu SE3 vào TP HCM gồm 15 toa tàu, trong đó 13 toa chở 247 hành khách đi đến gần điểm xảy ra sạt lở đã phải dừng lại và được đầu máy kéo về ga Lăng Cô, chờ thông đường. 

 Ngoài chuyến tàu trên, các tàu SE2, SE4 cũng phải dừng lại chờ thông đường. Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên đã huy động hàng chục nhân công cùng với phương tiện phá đá để sớm thông tuyến.

Miền Trung: Mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều vùng bị chia cắt

Mưa lớn, 4 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam và các hồ chứa lớn ở Thừa Thiên- Huế xả lũ khiến nước sông ở hạ du đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Huyền (CAND)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN