Video: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Tuyên thệ nhậm chức dưới cờ Tổ quốc, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Video Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ trước Quốc hội (nguồn: VTV)

“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” – Tân Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc nhâm chức thủ tướng

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc”.

Phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Quốc hội vì đã tín nhiệm bầu ông vào vị trí người đứng đầu Chính phủ.

Bày tỏ lời cảm ơn nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những vị Thủ tướng tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hết lòng hết sức vì nhân dân, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa ông Nguyễn Tấn Dũng để tri ân những đóng góp của ông Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ qua. Tân Thủ tướng chúc người tiền nhiệm sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Video Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chứ Thủ tướng VN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa và bày tỏ lời cảm ơn tới nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thủ tướng, quyết nghị “ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức danh Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam”. Nghị quyết được thông qua với 446/490 phiếu đồng ý (chiếm 90,26% tổng số đại biểu Quốc hội), 44 phiếu không đồng ý.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày: 20/7/1954, quê quán Quảng Nam, học vị cử nhân. Ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN