Tấn công bằng dao ở TQ, 2 học sinh thiệt mạng

Thêm một vụ tấn công bằng dao nhằm vào các em học sinh vừa xảy ra ở Giang Tây, Trung Quốc, khiến 2 em học sinh tiểu học thiệt mạng và một em khác bị thương nặng.

Hôm 1/11, Daily Mail đưa tin, một người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao tấn công 3 em học sinh tiểu học khi các em đang đi bộ về nhà nghỉ trưa khiến 2 em tử vong tại chỗ và 1 em bị thương nặng. Thủ phạm đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h45 (theo giờ địa phương) ở làng Luojia, thuộc huyện Yiyang, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát tỉnh Giang Tây cho hay, nghi phạm là một người đàn ông trung niên vừa ra tù cách đây vài tháng. Được biết, người này bị bắt và phải vào tù trước đó cũng vì tội tấn công trẻ em ở một huyện miền đông Giang Tây.

Tấn công bằng dao ở TQ, 2 học sinh thiệt mạng - 1

Các em học sinh và trường học ở Trung Quốc trở thành mục tiêu chính của những kẻ  tấn công bằng dao

Cảnh sát vẫn chưa tìm ra động cơ gây án và dang tích cực truy lùng nghi phạm. Có thể hiện giờ người này đã trốn lên núi sau khi gây ra vụ việc.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục xảy ra các vụ tấn công bằng dao nhằm vào học sinh và các trường học. Hầu hết thủ phạm trong các vụ việc này đều được xác nhận là mắc bệnh tâm thần hoặc bất mãn với xã hội.

Tháng 9 vừa qua, tại một trường tiểu học thuộc tỉnh Hồ Bắc, một người đàn ông 40 tuổi đã đâm chết 3 em học sinh và làm bị thương 6 người khác trước khi tự sát.

Trước đó, vào tháng 5/2010, ở một nhà trẻ phía tây bắc Trung Quốc cũng xảy ra một vụ tấn công bằng dao, cướp đi sinh mạng của 7 em nhỏ cùng một giáo viên và làm hơn 20 người khác bị thương nặng. Vào thời điểm đó, vụ tấn công bằng dao này là vụ thứ 5 chỉ trong vòng 3 tháng khiến người dân Trung Quốc không khỏi bàng hoàng.

Tấn công bằng dao ở TQ, 2 học sinh thiệt mạng - 2

An ninh đã được thắt chặt sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao

Sau các cuộc tấn công liên tiếp, an ninh tại các trường học nói riêng và trong các khu phố nói chung ở Trung Quốc đã được thắt chặt hơn. Một vài thành phố, bao gồm cả Bắc Kinh đã yêu cầu mọi khách hàng phải cung cấp địa chỉ hoặc tên tuổi cụ thể, số chứng minh thư nhân dân nếu muốn mua dao.

Tại một số khu vực, chính quyền địa phương đã tịch thu dao tại các cửa hàng gần trường học. Nhiều trường cũng đã mở các lớp huấn luyện nâng cao khả năng tự vệ cho các em học sinh để đề phòng rủi ro.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN