Tạm đình chỉ trường mầm non có cô giáo cầm dép đánh trẻ

Phòng GD-ĐT Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội quyết định tạm đình chỉ hoạt động trường Mầm non Sen Vàng, Minh Khai, Hà Nội.

Tạm đình chỉ trường mầm non có cô giáo cầm dép đánh trẻ - 1

Cô giáo đánh trẻ mầm non. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc giáo viên trường mầm non Sen Vàng chi nhánh Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng dùng dép đánh vào đầu học sinh, ngày 6/2 đại diện Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng đã làm việc với nhà trường cùng cơ quan chức năng và quyết định đình chỉ hoạt động trường này.

Sau buổi làm việc với các cơ quan chức năng, trao đổi với PV, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho hay: "Chúng tôi yêu cầu cơ sở Mầm non Sen Vàng tạm thời đình chỉ hoạt động để chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý vụ việc nhiều trẻ mầm non bị cô giáo đánh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 5/2 vừa qua".

"Quan điểm của chúng tôi là cơ sở nào sai phạm để xảy ra vấn đề bạo lực sẽ xử lý nghiêm khắc để làm gương, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, chưa có kết quả cụ thể”, bà Hà nói.

Về số trẻ đang theo học tại đây sẽ giải quyết ra sao, bà Hà cho cho biết, sau khi có quyết định, nhà trường đã có thông báo tới từng phụ huynh.

"Trong thời gian này, rất mong các phụ huynh thông cảm, tạm thời tự túc địa điểm sinh hoạt cho con em mình. Khi sự việc có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ có hướng xử lý tiếp theo"- bà Hà nói.

Theo bà Hà, đây là một cơ sở mầm non được thành lập từ 3 nhóm lớp do chủ tịch UBND phường Minh Khai, Hai Bà Trưng cấp phép hoạt động.

Theo đó, phường là cơ quan chức năng chính quản lí nhóm lớp. Công tác thẩm định do phường và Phòng GD-ĐT quận thẩm định.

“Chúng tôi thẩm định trường lớp theo đúng các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ GD-ĐT về nhóm lớp độc lập tư thục”, bà Hà khẳng định.

Trước đó, ngày 5/2, trên mạng xã hội lan truyền clip “trẻ bị cô giáo mầm non lấy dép đánh vào đầu vì “ị” đùn”.

Clip khiến cư dân mạng, các bậc phụ huynh bất bình, sôi sục. Theo đó, clip này quay lại cảnh cô giáo chỉ tay vào mặt học sinh sau đó cầm một chiếc dép tổ ong đập 2 cái vào đầu đứa trẻ khoảng 2 tuổi và quát: “Mày có biết cái gì không?

Trong clip cũng xuất hiện hình ảnh một cô giáo cho tay vào túi quần, chỉ vào mặt và có những lời nói quát tháo trẻ khi vì các con ị đùn. Mặc kệ đứa trẻ khóc, cô giáo vẫn quát tháo ầm ĩ khiến đứa trẻ vô cùng sợ hãi và càng khóc to hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN