Tài xế xe tải tiết lộ lý do thích... bắt cướp

“Tôi không muốn xã hội tồn tại cướp giật và không muốn nhìn thấy những hình ảnh nạn nhân khóc gào khi bị kẻ xấu cướp tài sản nên khi thấy cướp là lao đến bắt giữ”.

Tài xế xe tải tiết lộ lý do thích... bắt cướp - 1

Chủ tịch UBND trao khen thưởng cho anh Hồ Hiếu Tâm vì thành tích bắt cướp

Đó là chia sẻ của anh Hồ Hiếu Tâm (27 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM), người vừa được UBND quận 12 khen thưởng vì thành tích truy bắt hai tên cướp giật.

Chiều 19.5, UBND quận 12, TP.HCM đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình “Vì quận 12 bình yên” cho anh Hồ Hiếu Tâm (27 tuổi) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, cướp giật.

Trước đó, vào chiều 9.5, Lê Anh Khoa (24 tuổi) cùng bạn gái Nguyễn Kiều Mẫn (19 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM) bàn nhau đi cướp tài sản. Bộ đôi chạy xe máy lòng vòng trên các tuyến đường ở khu vục quận 12 để “tìm mồi”.

Khi đến đường Lê Văn Khương, đôi tình nhân phát hiện anh M. mang túi xách đi ra từ ngân hàng. Nghĩ rằng người này có tiền, Khoa đi bộ xuống để phục kích còn Mẫn nổ máy xe đợi sẵn. Khi anh M. vừa ra tới ngoài đường thì Khoa chạy tới dùng roi điện chích vào người nạn nhân rồi nhanh tay giật phăng giỏ xách và tháo chạy đến nơi Mẫn đợi sẵn để tẩu thoát.

Phát hiện cướp, nhiều người đi xe máy hô hoán, tăng ga đuổi bắt đôi tình nhân.

Lúc này, anh Hồ Hiếu Tâm đang chạy xe tải đi giao hàng nghe người dân tri hô cướp và chỉ cặp đôi đang chạy xe hướng ngược lại nên anh Tâm đánh lái xe để chặn lối thoát.

“Thấy đôi nam nữ chạy xe với biểu hiện rất khả nghi, phía sau nhiều người truy đuổi, tôi đoán hai người này là cướp nên liền đánh lái để ép xe khiến bộ đôi này té xuống đường. Cả hai dựng xe dậy định tháo chạy thì tôi kịp nhảy xuống rút chìa khóa xe máy, đồng thời hô hoán cùng người dân khống chế hai người này giao cho công an”, tài xế Tâm kể

Chia sẻ về thời điểm giáp mặt với hai tên cướp, anh Tâm nói: “Tôi không sợ bị tấn công, không sợ bị trả thù nên lúc phát hiện hai người này là cướp thì nhanh chóng ép xe để bọn chúng ngã. Tôi rất ghét cướp, tôi không muốn xã hội còn tình trạng này nên khi phát hiện cướp là phải ra tay bắt ngay”.

Anh kể từng chứng kiến hai vụ cướp giật trên phố mà không thể truy bắt được bọn cướp: "Lần thứ nhất đối tượng cướp quần jean của một cửa hàng, lần thứ hai cướp xe đạp. Cả hai lần tôi đều bất lực không thể bắt được bọn xấu vì đang chạy xe tải, trong khi bọn chúng tẩu thoát rất nhanh nên cảm thấy rất khó chịu".

“Tôi không muốn xã hội tồn tại cướp giật và không muốn nhìn thấy những hình ảnh nhiều nạn nhân khóc gào khi bị kẻ xấu cướp tài sản nên khi thấy cướp là lao đến bắt giữ. Tôi bắt cướp muốn xã hội yên bình hơn chứ không phải vì tấm giấy khen hay tiền thưởng”, anh Tâm chia sẻ.

Cũng tại chương trình, UBND quận 12 đã trao thưởng 5 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận 12) vì thành tích phá vỡ đường dây buôn bán ma túy với 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tú (32 tuổi, ngụ quận 12) và Lưu Hoài Vũ (42 tuổi, quê ở Bến Tre).

Tổng trọng lượng của số ma túy mà Tú và Vũ đã tàng trữ để bán cho con nghiện là 28,6505 gram Methamphetamin; tang vật thu được gồm 5 xe mô tô, 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác. Ngoài ra, đội còn bắt giữ 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại nhà của Tú (trong đó có vợ của Tú).

Theo lãnh đạo Công an quận 12, sau một tuần triển khai chương trình “Vì quận 12 bình yên”, nhiều người dân cũng tham gia vào hoạt động giữ an ninh trật tự trên địa bàn, số vụ cướp giật trong tuần qua cũng giảm.

Ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, từ khi chương trình triển khai đến nay đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều người dân trình báo về tình trạng cướp giật, tệ nạn ma túy, hàng giả, lừa đảo, thực phẩm bẩn tăng về số lượng lẫn chất lượng tin báo.

“Tôi kỳ vọng sẽ phát động được phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn nhân dân, sẽ làm giảm tội phạm trên địa bàn quận nói riêng và TP nói chung”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cho biết kinh phí của chương trình là nguồn tiền tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân được sử dụng công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN