Tài xế taxi tử vong bất thường trên đường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ vừa cho biết, đã phát hiện một tài xế taxi của hãng này đột tử bất thường trong xe vào sáng (23/12).

Theo đó, vào khoảng 9h00 sáng (23/12), trên đường Bạch Đằng đoạn gần giao lộ với đường Thái Phiên (quận Hải Châu, Đà Nẵng), các lái xe taxi Mai Linh và người dân thấy một chiếc xe đỗ khá lâu nên đến gõ cửa nhưng không thấy lái xe trả lời, trong khi cửa xe đóng kín, băng ghế tài xế ngã ra sau.

Thấy dấu hiệu bất thường, các đồng nghiệp đến gần thì phát hiện anh Ngô Văn Hiển (30 tuổi, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nằm bất động trên băng ghế của tài xế.

Mọi người gọi và gõ cửa nhưng không thấy anh Hiển trả lời nên đã nhờ bộ phận Thanh tra - Pháp chế của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ đến hỗ trợ. Khi người của Mai Linh Bắc Trung Bộ đập vỡ kính để mở cửa xe thì anh Hiển đã tử vong.

Sau khi nhận tin báo, bộ phận Thanh tra – Pháp chế của Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ đến hỗ trợ cùng lực lượng chức năng quận Hải Châu tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin, anh Hiển đã làm việc cho hãng Mai Linh được 6 tháng. Tối 22/12 là ca làm việc của anh Hiển nhưng anh có báo lại với tổng đài tiếp tục làm việc trong ngày 23/12. Anh đậu xe sát vỉa hè đường Bạch Đằng cho đến khi mọi người phát hiện anh tử vong.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc
Trước đây, một trường hợp lái xe đột tử đã xảy ra đối với một tài xế của Hãng taxi Saigon Air khi người này đang nằm ngủ trên xe. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hạnh (49 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyên nhân dẫn đến cái chết của tài xế Hạnh là do bị nhồi máu cơ tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Yên (VOV Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN