Tài xế taxi trả lại gần 200 triệu đồng cho khách

Sau khi xuống xe taxi, một hành khách ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã để quên chiếc cặp số, bên trong có 4 cọc tiền trị giá 190 triệu đồng. Phát hiện thấy số tiền trên, tài xế Minh đã báo về tổng đài tìm cách trả lại hành khách bỏ quên.

Anh Đoàn Văn Minh (39 tuổi), ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, vừa được hãng taxi Bắc Trung Nam (Thanh Hóa) tuyên dương và khen thưởng vì đã có hành động trung thực.

Ngày 5/7, sau khi phát hiện số tiền 190 triệu đồng của hành khách bỏ quên trên xe, anh Minh đã không tham của rơi mà tìm cách trả lại khách hàng bỏ quên.

Anh Minh kể lại: “Vào khoảng 15h30, tôi đang lái xe trên phố Nhà Thờ thì có một hành khách vẫy xe đi. Tôi chở hành khách này từ phố Nhà thờ tới Trường THPT Dân tộc nội trú thành phố Thanh Hóa. Do mang theo nhiều đồ nên khi xuống xe, hành khách này mải xách những đồ khác nên để quên chiếc cặp số màu đen trên xe”.

“Trả khách xong, tôi tiếp tục lái xe đi đón khách. Khi mở cửa xe đón khách tiếp theo, tôi bất ngờ phát hiện một chiếc cặp số màu đen nằm trên xe đã bị bật khóa nằm dưới sàn. Bên trong có 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Thấy số tiền lớn, biết hành khách đi tuyến trước đã bỏ quên nên tôi vội điện báo về tổng đài tìm cách liên hệ với hành khách để trả lại số tiền trên” – anh Minh kể tiếp.

Tài xế taxi trả lại gần 200 triệu đồng cho khách - 1

Đại diện Công ty Bắc Trung Nam trao bằng khen và phần thưởng cho tài xế Đoàn Văn Minh vì đã có hành động trung thực.

Hơn 5 tiếng sau, anh Lưu Văn Thanh, quê huyện Tĩnh Gia, mới phát hiện mình quên chiếc cặp số trên xe taxi nên tá hỏa đi tìm. Khi gọi điện đến tổng đài taxi Bắc Trung Nam, anh Thanh được các nhân viên ở đây cho biết có nhận được số tiền mà anh bỏ quên trên xe. Đại diện hãng taxi đã lập biên bản trả lại số tiền trên cho anh Thanh.

Anh Thanh cho biết: “Tôi rất cảm kích trước lòng trung thực của anh Minh. Nếu không có anh ấy chắc tôi sẽ khó tìm lại được số tiền trên”.

Chiều 10/7, trao đổi với PV, ông Cao Ngọc Khánh, đại diện hãng taxi Bắc Trung Nam, cho biết: “Tài xế của hãng cũng nhiều lần trả lại tài sản cho khách bỏ quên nhưng đây là lần đầu tiên số tài sản lớn như vậy. Tài xế Minh là người đã 2 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên. Trước đó, vào năm 2013, anh Minh cũng từng trả lại một chiếc laptop và khoản tiền 50 triệu đồng cho một khách hàng ở TP Thanh Hóa bỏ quên trên xe”.

“Khi phát hiện số tiền trên, tôi nghĩ nó không phải là của mình nên phải tìm cách trả lại cho người bỏ quên. Khi tìm thấy chủ nhân, rồi hành khách vui mừng nhận lại tiền, tôi cũng rất vui vì mình đã làm được điều có ích” - Anh Minh chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN