Tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Xe gây tai họa “chạy ngoài luồng”

Sở GTVT tỉnh An Giang đã làm việc với chủ xe ô tô khách gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Xe gây tai họa “chạy ngoài luồng” - 1

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào rạng sáng 2/10 trên đường 784 (đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương (Ảnh: Báo Tây Ninh).

Liên quan tới chiếc ô tô khách 16 chỗ mang BKS 67B - 004.57 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tây Ninh vào rạng sáng 2/10, thông tin đăng kiểm cho thấy, chiếc ô tô mang biển số An Giang này có lần đăng kiểm gần nhất là vào ngày 10/7/2017 và còn hiệu lực tới hết ngày 9/1/2018.

Theo Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, tại thời điểm gây tai nạn là 3h58 rạng sáng 2/10, ô tô khách 16 chỗ này đang chạy với tốc độ 61Km/h, di chuyển theo hướng từ TP.HCM tới núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Vị trí xảy ra tai nạn chỉ còn cách núi Bà Đen hơn 20Km và đoạn đường này cho phép xe khách chạy tối đa 80Km/h.

Trước mắt Sở GTVT tỉnh Tây Ninh xác định, tài xế ô tô khách 16 chỗ buồn ngủ và chạy lấn làn, khiến xảy ra va chạm với xe khách 35 chỗ mang BKS 70B - 015.23 chạy tốc độ chậm theo hướng ngược lại.

Trao đổi với PV sáng 3/10, ông Ngô Công Thức - Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết thêm, xe ô tô 16 chỗ trong vụ việc là xe cá nhân, chưa được cấp phép tham gia hoạt động kinh doanh vận tải và cũng chưa được cấp phù hiệu. Chủ xe là Lê Văn Trường (ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang), đã đăng ký xe vào ngày 28/2/2008, có gắn và tự quản lý thiết bị giám sát hành trình trên xe.

“Xe này chạy ngoài luồng, không qua bến bãi và cũng không có giấy phép kinh doanh vận tải. Xe chở khách mà không thông báo với Sở GTVT nên sở ngành không quản lý được việc xe chạy hợp đồng với ai, giờ xuất bến thế nào, hành trình ra sao...”, ông Thức thông tin.

“Theo Thông tư 63, để vận tải hành khách thì xe phải đăng ký kinh doanh. Chở khách, xe phải có hợp đồng là đi đâu hay chạy tuyến cố định nào, còn đây là chạy lụi. Chạy ngoài luồng như vậy mà bị lực lượng chức năng phát hiện thì sẽ bị xử phạt”, ông Thức giải thích thêm.

Tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Xe gây tai họa “chạy ngoài luồng” - 2

Vụ tai nạn khiến ô tô 16 chỗ bị bay nóc, biến dạng hoàn toàn. 6 người tử nạn là tài xế và hành khách trên chiếc xe này.

Làm việc với Sở GTVT tỉnh An Giang, chủ xe cho biết, ô tô khách này được một số người hàng xóm ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thuê đi du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với chủ xe và các bên liên quan để xử lý, khắc phục hậu quả vụ việc.

Trước mắt, để chia sẻ với nỗi mất mát, đau thương với các gia đình nạn nhân, ngoài những lời động viên, UBND tỉnh An Giang đã hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 2 triệu đồng cho gia đình có người bị thương. Bên cạnh đó, Thường trực Tỉnh ủy đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt mạng. Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia và Ủy ban ATGT tỉnh Tây Ninh cũng đã tới thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ các gia đình gặp nạn.

Trước đó, rạng sáng 2/10, xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 67B - 004.57 đang di chuyển từ TP.HCM lên núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh), đã xảy ra va chạm với xe khách 35 chỗ mang BKS 70B - 015.23 chạy theo hướng ngược lại. Vụ việc xảy ra trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), khiến nhiều người thương vong.

Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, bung phần vỏ xe để lộ ra toàn bộ nội thất bên trong. Trong khi đó, xe khách 35 chỗ cũng bị hư hỏng nặng, bể kính và móp phần đầu lẫn hông xe. Vụ việc khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương.

Tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh: Tình tiết bất ngờ 10 phút trước thảm họa

Trước khi xảy ra tai nạn 10 phút, hành khách ngồi kế bên tài xế ô tô 16 chỗ đã nghe được điều không hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tai nạn 6 người chết ở Tây Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN