Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Trước ngày diễn ra lễ giải hạn sao La Hầu, hàng trăm người dân Thủ đô đến chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Hà Nội) đăng ký, dâng lệ phí để giải sao xấu và cầu may cho năm mới.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 1

Tối nay 22/2 (tức mùng 7 tháng giêng Âm lịch), nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến chùa Phúc Khánh  trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), để làm thủ tục đăng ký dâng sao giải hạn và dự khóa lễ cầu an lớn nhất năm tại đây.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 2

Tổ đình Phúc Khánh là nơi quen thuộc của người dân Thủ đô đến đăng ký dâng sao giải hạn và cầu an đầu năm. Theo nhà chùa, bắt đầu từ 29 tháng Chạp đến 20 tháng giêng Âm lịch hàng năm, nhà chùa lại tổ chức hàng loạt các khóa lễ giải hạn sao và cầu an.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 3

Chính vì vậy, trước ngày diễn ra khóa lễ đầu tiên trong năm (lễ giải hạn sao La Hầu), nhiều người dân kéo đến chùa để kịp đăng ký tham dự các khóa lễ đầu năm. Trong khuôn viên nhà chùa có dán lên cột những bảng tính sao chiếu mệnh để người dân tiện tìm kiếm sao chiếu mệnh của mình và người thân.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 4

Những sao xấu được đánh dấu ô màu tương ứng với tuổi của từng người, có 3 sao xấu nhất, đó là sao La Hầu, Kế Đô và Thái Bạch.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 5

Có người quay lại bảng sao năm nay để xem sao xấu chiếu mệnh cho người thân.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 6

Không chỉ người có tuổi đến chùa đăng ký dâng sao giải hạn và cầu an, mà có rất nhiều bạn trẻ đến đăng ký giải hạn sao xấu cho mình và gia đình.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 7

Mỗi người được nhà chùa phát một tờ giấy để người dân ghi tên tuổi, địa chỉ, bị sao nào chiếu mệnh. Lệ phí giải hạn là 150.000 đồng và lệ phí cầu an cũng tương tự. Có người đăng ký cho nhiều người trong gia đình nên tiền dâng sao giải hạn và cầu an lên đến tiền triệu.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 8

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 9

Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, nhà chùa dán cả bảng sao lên bàn, tiện cho người dân theo dõi, ghi chép.

Sợ sao xấu chiếu mệnh, chen nhau đăng ký giải hạn ở chùa Phúc Khánh - 10

Người dân chen chúc chờ nhà chùa ghi tên và dâng lệ phí. Theo lịch, tối 23/2 (mùng 8/1 Âm lịch), chùa Phúc Khánh sẽ làm lễ giải hạn cho sao La Hầu. Ngày 14/1 Âm lịch là đại lễ cầu an, 15/1 là giải hạn sao Thái Bạch và 18/1 là sao Kế Đô. Riêng hôm nay là ngày cuối cùng chốt danh sách đăng ký giải hạn sao La Hầu nên người đến làm thủ tục và dâng công đức rất đông.

Người dân đang dâng sao giải hạn theo phong trào?

“Dâng sao giải hạn là một hình thức theo phong trào, thấy nhà này nhà kia làm lễ mà mình không làm thì thấy không yên tâm“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN