Sợ bị đánh sau tai nạn, tài xế lái ô tô tháo chạy như trong phim

Làm việc với công an, tài xế cho rằng sợ bị đuổi đánh nên sau va chạm với 2 xe máy, đã điều khiển ô tô tháo chạy cả chục km.

Sợ bị đánh sau tai nạn, tài xế lái ô tô tháo chạy như trong phim - 1

Chiếc ô tô  bị móp đầu, bẹp đuôi 

Rạng sáng 15.5, ô tô bốn chỗ do thanh niên điều khiển di chuyển từ một con hẻm gần chân cầu vượt Gò Mây, quận Bình Tân, TP.HCM để ra Quốc lộ 1 thì xảy ra va chạm với hai xe máy.

Cú va chạm khiến những người trên hai xe máy ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau sự cố, tài xế ô tô không dừng lại giải quyết mà tăng ga tháo chạy nên bị một trong hai nạn nhân  dùng xe máy đuổi theo.

Thấy có người truy đuổi, tài xế tăng tốc chạy trên Quốc lộ khiến nhiều người một phen kinh hoàng. Cuộc rượt đuổi kéo dài cả chục km, tài xế điều khiển ô tô chạy vào các con hẻm nhỏ quanh khu vực phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Nhiều khu vực hẻm khá nhỏ, chỉ vừa đủ ô tô lưu thông nhưng tài xế vẫn phóng xe vượt qua.

Trong lúc tháo chạy, tài xế đã để ô tô va vào cột điện, hàng rào nhà dân khiến phương tiện móp đầu, bẹp đuôi.

Sau khi chạy ra tháo chạy ra Quốc lộ 1 để di chuyển từ cầu vượt Gò Mây hướng về An Sương, tài xế bị lực lượng công an chặn bắt.

Bước đầu, làm việc với công an tại hiện trường tài xế khai tên Nguyễn Văn Sang, 26 tuổi, quê Trà Vinh. Sang cho biết do sợ người dân đuổi đánh nên lái xe bỏ trốn. Riêng hai người đàn ông có liên quan trong vụ va chạm sau đó đã bỏ đi.

Vụ việc đang được công an làm rõ.

HN: Ô tô bẹp dúm, kẹt giữa 2 xe tải sau tai nạn liên hoàn

Chiếc ô tô con 4 chỗ màu đen bất ngờ giảm tốc độ giữa đường vành đai 3 trên cao khiến các xe phía sau không kịp xử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN