Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G

Sự kiện: Tin bão số 4 Tin bão

Lo sợ bão số 4 đổ bộ sẽ gây mưa lớn, ngập lụt, hàng trăm hộ dân ở Thủ đô đã rủ nhau mua bao đất, cát chặn trước cửa để ngăn nước mưa tràn vào nhà.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 1

Cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền tuần trước khiến Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng, nhiều nơi xảy ra ngập lụt nghiêm trọng trong những ngày qua. Lo sợ bão số 4 tiếp tục đổ bộ có thể gây mưa lớn, hàng trăm hộ dân ở các khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) và Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã cùng nhau gom bao cát, xây kè chặn trước cửa nhà để ngăn nước lũ.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 2

Chị Thư (trú tại khu đô thị Nam An Khánh) cho biết: “Tuần trước bão số 2 đổ bộ gây mưa lớn khiến cả khu phố ngập sâu, nước tràn hết vào hầm để xe của nhà dân, phải khó khăn lắm chúng tôi mới rút hết nước trong hầm ra được. Lo sợ bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn nên chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều bao đất, cát để đắp chặn trước cửa hầm với hi vọng nước sẽ không chui vào được.”

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 3

Cùng tâm trạng với chị Thư, anh Đại (chủ một cơ sở kinh doanh ở KĐT Nam An Khánh) cho biết, mỗi mùa mưa lũ là dân cư sống dọc tuyến phố này lại khổ sở vì nước ngập, có những năm nước ngập cả tuần liền khiến gia đình anh phải đi sơ tán nơi khác chờ nước rút mới dám trở về nhà.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 4

Không chỉ đắp kè, nhiều hộ dân còn lắp sẵn máy bơm, vòi nước để xử lý nếu mưa ngập xảy ra.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 5

Các hộ dân tận dụng những đồ vật sẵn có như vải bạt, gạch men...để xây kè.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 6

Qúa ngán ngẩm với tình trạng ngập úng mỗi mùa mưa lũ, người dân KĐT Nam An Khánh phải nghĩ ra đủ cách để tránh nước tràn vào nhà.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 7

Theo người dân KĐT Nam An Khánh mỗi lần mưa ngập ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 8

Nhiều đồ đạc, vật dụng được người dân vận chuyển lên nơi khô ráo tránh nước lũ.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 9

Một hầm để xe của nhà dân vẫn chìm sâu trong nước lũ từ đợt mưa ngập lần trước.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 10

Nhiều người lo ngại, nước tù đọng, rác thải tại các hầm để xe như thế này là nơi ruồi muỗi sinh sản dễ gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết.

Sợ bão số 4 gây ngập lụt, dân Thủ đô "xây thành đắp lũy" trước giờ G - 11

Không chỉ tại KĐT Nam An Khánh, một chung cư tại KĐT Văn Phú cũng chuẩn bị sẵn hàng chục bao cát đề phòng nước dâng cao chui vào hầm để xe của cư dân.

Clip: Sóng đánh dạt người và xe trên phố Hà Nội

Một số điểm ngập sâu, mỗi khi có ô tô đi qua tạo thành sóng cuồn cuộn trên phố, đánh dạt cả người đi xe máy, xe đạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tin bão số 4 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN