Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy"

Phe biểu tình Hong Kong đang tìm cách củng cố "trận địa" sau khi bị nhiều đối tượng bịt mặt tấn công.

Ngày 13/10, người biểu tình Hong Kong đã hối hả dùng tre, bê tông và bạt để dựng lại những chướng ngại vật bị những đối tượng bịt mặt gây rối và phá dỡ trong bối cảnh cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã bước sang tuần thứ ba.

Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy" - 1

Sinh viên Hong Kong gấp rút xây dựng hệ thống vật cản bằng tre trên phố

Một công nhân xây dựng tên Lee cho biết: “Chúng tôi muốn bảo vệ những người biểu tình trẻ tuổi, thế nên chúng tôi đã tự góp tiền và công sức để xây dựng nên những ‘chiến lũy’ bằng tre vững chắc cho họ”.

Sự hỗ trợ của các công nhân xây dựng này đã nâng cao đáng kể tinh thần của người biểu tình sau khi họ bị hàng trăm đối tượng bịt mặt xông vào gây rối, ẩu đả và phá dỡ chướng ngại vật ngay giữa trung tâm Hong Kong.

Trong vụ ẩu đả này, 3 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ với tội danh sở hữu hung khí và tấn công người khác. Nhóm người bịt mặt trên đã đụng độ với người biểu tình tại ranh giới giữa khu Admiralty và khu trung tâm, nơi có khoảng 100 người già tụ tập và hô lớn “Chiếm Trung tâm là bất hợp pháp”.

Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy" - 2

Một người đàn ông bịt mặt dùng dao đe dọa người biểu tình

Ian Yuen, một người biểu tình 29 tuổi cho biết: “Trước khi cảnh sát đến ngăn chặn, chúng tôi đã rất lo sợ rằng những tên tội phạm băng đảng đó đã được trả tiền để phá khu lều trại của chúng tôi”.

Cảnh sát đã đến nơi ngay và tách hai phe ra, sau đó dẹp đường cho nhóm người bịt mặt rời khỏi khu vực biểu tình an toàn. Một số người biểu tình cho biết họ đã bị thương nhẹ trong khi xô xát với đám người bịt mặt.

Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy" - 3

Cảnh sát khống chế một đối tượng xăm trổ đến gây rối ở khu biểu tình

Nhiều dân kinh doanh ở Hong Kong ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với phong trào biểu tình vì những thiệt hại kinh tế mà cuộc biểu tình gây ra cho họ trong vài tuần qua.

Wilfred Chen, một nhân viên giao đồ ăn nhanh nói: “Nhiều người chúng tôi ủng hộ yêu cầu đòi phổ thông đầu phiếu của sinh viên, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cách thức biểu tình của họ là rất ích kỷ”.

Mặc dù vậy, hàng ngàn người biểu tình vẫn đang gấp rút gia cố hệ thống chướng ngại vật và tập trung ngày càng đông hơn tại khu tại chính bên ngoài tòa thị chính Hong Kong. Trước đó, cảnh sát Hong Kong cũng đã tháo dỡ một số chướng ngại vật mà họ cho là làm cản trở giao thông.

Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy" - 4

Sinh viên Hong Kong hối hả dựng thêm "chiến lũy" - 5

Hệ thống "chiến lũy" được công nhân và sinh viên dựng lên trên đường

Chiều hôm qua, cảnh sát tuyên bố họ sẽ tiếp tục dỡ bỏ các chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên và sẽ sử dụng lực lượng tối thiểu nếu cần thiết, tuy nhiên cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng họ không có ý định “giải tán khu biểu tình”.

Trong khi đó, người biểu tình hối thúc cảnh sát thực thi pháp luật và “ngăn chặn các đối tượng hủy hoại phong trào biểu tình, tránh gây nghi vấn rằng chính quyền đang sử dụng côn đồ để tấn công biểu tình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN