Siêu chiến hạm bị thiêu rụi vì hỏa hoạn

Vào lúc 3h15 (giờ địa phương, ngày 28/9), một đám cháy cực lớn đã xảy ra trên siêu chiến hạm tàng hình KRI Klewang-625 của Indonesia.

Hỏa hoạn xảy ra khi chiếc tàu này đang đỗ tại cảng Banyuwangi, Đông Java.

Hiện chưa có thông báo chính thức nào về thiệt hại nhân mạng nhưng con tàu trị giá 114 tỉ Rupi (gần 12 triệu USD) đã bị cháy gần như hoàn toàn.

Người phát ngôn của Hạm đội Đông Indonesia (Armatim), Trung tá Yayan Sugiana nói với phóng viên Jakarta Post rằng, chiếc tàu đang trong giai đoạn bảo dưỡng. “Chiếc tàu chưa được bàn giao chính thức cho Hải quân Indonesia”, ông Sugiana cho biết thêm.

Hải quân Indonesia cho biết, sẽ điều tra kỹ lưỡng đám cháy kéo dài hai tiếng đồng hồ này. 

Siêu chiến hạm bị thiêu rụi vì hỏa hoạn - 1

KRI Klewang-625 đang "tan chảy" trước sức nóng của vụ hỏa hoạn.

Còn Giám đốc tập đoàn PT Lundin Industry, Lisa Lundin cho biết, công ty sẽ có câu trả lời chính thức về tai nạn này vào ngày 1/10.

Ý tưởng đóng chiến hạm tàng hình KRI Klewang 625 bằng vật liệu phức hợp bắt đầu từ 2007, khi PT Lundin Industry tiến hành các nghiên cứu để nhằm đóng được một chiếc tàu hiện đại, có tốc độ cao. Năm 2009, nó chính thức được khởi đóng.

Hiện tại, có 30 thủy thủ của Hạm đội Đông Java được huấn luyện để sẵn sàng vận hành chiếc tàu trong tháng 9/2012.

Siêu chiến hạm bị thiêu rụi vì hỏa hoạn - 2

KRI Klewang sẽ được trang bị 4 tên lửa chống hạm C-705 tầm bắn 120km, ụ pháo điều khiển từ xa cỡ nòng từ 40-57mm, 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần CIWS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Linh (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN