Siêu bão Neoguri tấn công Nhật Bản

Bão Neoguri đã đổ bộ vào chuỗi đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản trong khi người dân di tản khỏi những cơn gió mạnh, sóng to và nước dâng cao.

Không lâu trước khi bão đổ bộ, các sân bay đóng cửa, người dân đã được sơ tán khỏi các khu vực trũng thấp và bờ biển. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão Neoguri đi ngang qua Okinawa vẫn giữ sức gió bền khá lớn khoảng 175 km/giờ. Dự kiến, cơn bão tấn công thành phố Naha thuộc tỉnh Okinawa vào tối 8/7.

Các đài truyền hình Nhật Bản đưa tin một phụ nữ bị chấn thương ở đầu do cơn bão và một ngư dân đã mất tích sau khi một chiếc thuyền bị cuốn đi trong vùng biển gần hòn đảo Kyushu. Những cảnh quay trên truyền hình cho thấy ở Naha cây cối ngổn ngang khắp mặt đường.

Siêu bão Neoguri tấn công Nhật Bản - 1

Chính quyền địa phương yêu cầu mọi người tuân thủ các biện an toàn. Ảnh: NHK

Các nhà chức trách cho biết có thể có sóng cao tới 14 mét trên đảo Miyako và một số khu vực khác của quần đảo Okinawa. Thế nhưng, từ khi cơn bão lướt dọc bờ biển của Nhật Bản, công tác chuẩn bị bão tương đối tốt. Trước đó, đài NHK cho biết khoảng 500.000 người dân Nhật Bản đã đi sơ tán vì bão Neoguri, trong đó có 130.000 người trên đảo Miyako, 113.000 người trên đảo Urasoe và 96.000 người ở thành phố Ginowan.

Siêu bão Neoguri tấn công Nhật Bản - 2

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Neoguri ở Itoman thuộc Okinawa. Ảnh: EPA

Theo đánh giá của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, siêu bão Neoguri là cơn bão rất mạnh với sức gió ở tâm bão có thể lên đến 270 km/giờ. Đây được cho là cơn bão mạnh nhất tấn công Nhật Bản trong 15 năm qua. Giới chức Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 8/7, thúc giục chính quyền địa phương và người dân có biện pháp phòng ngừa tối đa. Các nhà chức trách Trung Quốc và Đài Loan cũng đưa ra những cảnh báo an toàn đối với tàu bè.

Siêu bão Neoguri tấn công Nhật Bản - 3

Đến 12 giờ theo giờ Nhật Bản (tức 11 giờ, theo giờ Hà Nội) ngày 8-7, siêu bão Neoguri đang di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 25km/giờ. Gió giật 252 km/giờ, theo Kyodo.

Theo BBC, phần lớn người dân trên đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản được khuyến cáo tìm nơi tránh bão đều đã nghiêm chỉnh thực hiện. Hiện 50.000 hộ gia đình đã bị mất điện và một nhà máy lọc dầu trên đảo đã ngừng hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Bình - Đ.Quyên (Người Lao Động/AP, NHK, BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN