Siêu bão Koppu tấn công dữ dội Philippines

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, sáng nay (18.10), bão Koppu đã đổ bộ vào đảo Ludong (Philippines). Với sức gió giật mạnh cấp 16-17, Koppu gây nhiều thiệt hại cho các khu vực khi quét qua.

Siêu bão Koppu tấn công dữ dội Philippines - 1

Dự báo đường đi của bão Koppu. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương

Hồi 13h ngày 18.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (từ 135-165km/h), giật cấp 16-17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13h ngày 19.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, vẫn trên khu vực đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 11-12 (từ 100-135km/h), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Koppu, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh trên diện rộng, kèm theo gió xoáy mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh, rất nguy hiệm đối với tàu thuyền, kể cả các tàu có trọng tải lớn.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13h ngày 20.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía bắc đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tiếp tục giảm xuống cấp 10-11 (từ 90-120km/h), giật cấp 13-14.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, đây là một siêu bão, cường độ và hướng di chuyển của bão có thể thay đổi thất thường trong thời gian tới. Vì vậy, tàu thuyền đang hoạt động, đi lại trên khu vực bắc và giữa biển Đông cần khẩn trương di chuyển đến các vùng biển tốt hơn để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN