Sét đánh trúng ký túc xá, sinh viên hoảng hồn tháo chạy

Sét bất ngờ đánh trúng ký túc xá Học viện Ngân hàng khiến một số thiết bị điện bị hư hỏng, nhiều sinh viên hoảng loạn.

Sét đánh trúng ký túc xá, sinh viên hoảng hồn tháo chạy - 1

Sinh viên dùng bình cứu hỏa mini dập lửa ở ổ điện bị chập cháy do sét đánh

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/4, tại  tòa nhà B, ký túc xá Học viện Ngân hàng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời điểm trên, Hà Nội có mưa lớn kèm sấm sét. Ít phút sau, sét bất ngờ đánh trúng tòa nhà B của ký túc xá.

Sinh viên Nguyễn Văn T. cho hay, khu vực bị sét đánh trúng là phòng 409 của tòa nhà. Khi sét đánh, toàn bộ khu nhà mất điện. Ổ điện bị chập cháy nên một số sinh viên đã dùng bình cứu hỏa mini dập lửa.

“Sau đó, nhiều sinh viên ở trong phòng đã hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Rất may, không có sinh viên nào bị thương”, T thông tin.

Trao đổi với phóng viên ngày 25/4, ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng xác nhận thông tin trên. Ông Dũng cho biết thêm, tòa nhà bị sét đánh trúng có 3 tầng. Mỗi phòng có khoảng hơn 10 sinh viên ở.

“Thời điểm sét đánh trúng tòa nhà, Aptomat bị nhảy lên gây mất điện cả tòa nhà. Một số thiết bị điện ở tòa nhà bị hư hỏng. Sáng nay, cán bộ của trường đang đi kiểm tra thêm xem các thiết bị máy móc khác có bị hư hại hay không”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, đây là lần đầu tiên ký túc xá của trường bị sét đánh. Rất may sự việc không gây ra hậu quả nặng nề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN