Sếp công ty xổ số nhận lương 730 triệu đồng/năm là bất thường

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khẳng định việc lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang nhận lương 730 triệu đồng/năm có dấu hiệu bất thường.

Sếp công ty xổ số nhận lương 730 triệu đồng/năm là bất thường - 1

Đó là một trong những nội dung được ông Ngô Văn Khánh trả lời cơ quan báo chí sáng nay (7-1), liên quan đến tiền lương của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang nói riêng và các đơn vị sự nghiệp nói chung. Ông Khánh khẳng định việc chi tiền lương phải chấp hành chế độ tiền lương theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Theo ông Khánh, tiền lương của lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang mà các cơ quan báo chí đã đưa thời gian gần đây cho thấy có dấu hiệu bất thường. “Về việc này Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh, kiểm tra cụ thể. Trong đó xem xét ở khía cạnh có phải là chi thường xuyên hằng năm không hay chỉ là thời kỳ? Có sai phạm thì phải xử lý” - ông Ngô Văn Khánh khẳng định.

"Liên quan đến chuyến đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài của Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, chúng tôi đồng tình với việc sử dụng những nguồn kinh phí đi nước ngoài nếu xuất phát từ việc cần thiết. Ngược lại, không thể chấp nhận việc những người sắp về hưu còn đi học tập nghiên cứu, học tập kinh nghiệm" - ông Khánh cho hay.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang nộp bổ sung cho Nhà nước số tiền gần 99 tỉ đồng, trong đó có 60 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển đã trích để chuyển cho quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là không đúng với quy định của Nhà nước. Ngoài ra công ty này phải nộp bổ sung ngân sách số tiền trên 38 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Trung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN