Sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao

Mặc dù báo chí không tham dự hoạt động lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội nhưng kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên báo chí theo đúng tinh thần nghị quyết Quốc hội.

Ngày 14/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết đây đã là lần đánh giá tín nhiệm lần thứ 2 nên có thuận lợi là Quốc hội đã có kinh nghiệm.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu đại biểu bình tĩnh, chắc chắn. Các đoàn sẽ thảo luận để làm chính xác, khách quan, công tâm. Trên cơ sở thảo luận đoàn, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu, báo cáo giải trình vào sáng 15/11, trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Lần này Quốc hội dành 30 phút để ghi phiếu. Thời gian này đại biểu có thể ngồi tại hội trường hoặc về đoàn để cân nhắc, sau 30 phút thì về hội trường nộp phiếu.

Thông cáo từ Trung tâm báo chí kỳ họp Quốc hội thứ 8 cho biết, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Trung tâm đề nghị phóng viên không tham dự và đưa tin về một số nội dung của chương trình kỳ họp.

Sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao - 1

Ngày 10/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh lãnh đạo cấp cao

Cụ thể, báo chí không tham dự và đưa tin nội dung buổi sáng ngày 14/11: Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cấp cao.

Theo chương trình kỳ họp ngày 15/11, buổi sáng: Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm: Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu; Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Tuy không được tham dự về những hoạt động lấy phiếu nhưng thông cáo từ Trung tâm báo chí kỳ họp không yêu cầu phóng viên không được tham dự và đưa tin nội dung chiều ngày 15/11: Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Như vậy, có thể thấy, báo chí vẫn được tham dự và đưa tin về hoạt động công bố kết quả kiểm phiếu.

Bên cạnh đó, trao đổi với phóng viên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên báo chí theo đúng tinh thần nghị quyết Quốc hội. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho hay kết quả được công bố vào cuối giờ chiều mai (15/11).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN