Sẽ cắt nóc cabin để giải phóng tàu đâm gãy cầu An Thái

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết, dự kiến ngày 15/3 sẽ giải phóng tàu Thành Luân 28 ra khỏi cầu An Thái.

Sẽ cắt nóc cabin để giải phóng tàu đâm gãy cầu An Thái - 1

Hơn 1 tuần trôi qua, tàu Thành Luân 28 vẫn chưa được giải phóng khỏi cấu An Thái. Ảnh: Đ. Tuỳ

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào chiều 6/3, tàu Thành Luân 28 đã đâm rạn nứt cầu An Thái nối huyện Kinh Môn và Kim Thành (Hải Dương) khiến cho cây cầu này có nguy cơ đổ sập.

Chiều tối 13/3, ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội thông tin các lực lượng hữu trách sẽ giải phóng tàu Thành Luân 28 ra khỏi cầu An Thái trong ngày 15/3.

Ông Long cho biết: “Để làm được việc đó, chúng tôi phải tiến hành phá dầm bê tông bị hỏng của cầu An Thái và cắt một phần nóc cabin tàu Thành Luân 28, sau đó sẽ đưa tàu ra khỏi khu vực bị mắc kẹt”.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang chuẩn bị dùng 2 dầm thép lớn để làm "đòn gánh tạm" thay thế dầm bê tông cầu An Thái.

"Khi đưa được con tàu Thành Luân 28 ra khỏi khu vực mắc kẹt sẽ đưa dầm bê tông mới chế tạo từ nơi khác đến thay thế 2 dầm sắt nói trên. Dự kiến công việc phục hồi cầu An Thái sẽ phải mất khoảng 50 ngày nữa" - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho phóng viên biết thêm.

Sẽ cắt nóc cabin để giải phóng tàu đâm gãy cầu An Thái - 2

Hơn 20 công nhân Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc đang tích cực thi công khắc phục sự cố

Trước đó vào ngày (11/3), hơn 20 công nhân Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc - đơn vị thi công được giao khắc phục sự cố cầu An Thái đang tiến hành lắp ráp dầm và vận chuyển vật tư chuẩn bị lắp dàn giáo phía dưới gầm cầu.

Được biết, từ lúc xảy ra sự việc trên đến nay đã hơn 1 tuần, nhưng tỉnh Hải Dương vẫn chưa có phương án cụ thể giải phóng tàu Thành Luân 28 ra khỏi cầu An Thái để tạo thông thương cho tàu thuyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuỳ (Báo Gia đình & Xã hội) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN