Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon

Sự kiện: Bão số 1

Hàng loạt cây mới được trồng thay thế bị bật gốc, nhiều cây lộ bầu đất còn nguyên bọc nilon, dây chằng.

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 1

 Một cây sấu mới trồng trên đường Dương Đình Nghệ, trước cổng báo Tài nguyên và Môi trường bật gốc, để lộ bọc bao tải trắng kín mít

Cơn bão số 1 ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa to, gió giật mạnh sáng 28.7, khiến hàng trăm cây xanh gãy đổ. Đáng chú ý, trong đó có những tuyến đường mới trồng thay thế cây xanh đã bị đổ rất nhiều như đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học…

Những cây lát hoa, sấu, muồng, vừa trồng cách đây vài tháng, tán chưa rộng đã bị bật tung gốc, để lộ phần hố nông, rễ cụt không bám sâu được vào đất. Nhiều người ngạc nhiên khi các cây này thậm chí vẫn còn nguyên bọc nilon, dây chằng.

TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn thực vật Việt Nam nhận xét việc cây trồng trên phố còn bọc nguyên bảo tải là “chuyện lạ”.

TS Hiệp cho hay, khi đánh chuyển cây trồng từ vườn ươm ra phố, bọc lưới nilon, bao tải là cần thiết để tránh cây bị mất nước, bảo vệ rễ non.

“Về nguyên tắc, khi trồng phải tháo bỏ nilon, bao dứa để cây phát triển. Tuy nhiên, tôi thấy một số nơi có áp dụng kỹ thuật mới. Trước khi đem ra phố trồng, người ta sẽ đào cây lên bọc một lớp lưới thoáng, loại lưới che bóng mát, rồi lại trồng xuống vườn ươm.

Sau khoảng 3-4 tháng, họ đánh nguyên bọc đó mang đi trồng trên phố. Khi trồng trên phố, có thể không cần gỡ bỏ hoàn toàn bọc nilon nhưng nhất thiết phải rạch thành nhiều mảnh để rễ cây đâm ra, bám vào đất xung quanh.

Nhưng trồng mà để nguyên bọc bao dứa, lưới thì đúng là chuyện lạ”, TS Hiệp nói.

Theo chuyên gia cây xanh này, hàng loạt cây trồng mới trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học, tán thưa vẫn bật gốc do trồng không đúng kỹ thuật.

“Với những cây có đường kính lớn như những cây lát hoa mới trồng, phải đào hố sâu ít nhất 1m, đổ đất phù sa mới làm cây nhanh bén rễ, sinh trưởng tốt”, TS Hiệp cho hay. 

Liên quan đến vấn đề trên, chúng tôi đã liên hệ với công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội nhưng lãnh đạo công ty thông báo lý do bận họp, chưa trả lời. 

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 2

Sáng 28.7, hàng cây lát hoa mới được trồng thay thế hồi tháng 8.2015 trên đường Nguyễn Chí Thanh đổ liên tiếp.

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 3

Cây mới trồng trên đường Nguyễn Thái Học cũng bật gốc hàng loạt

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 4

 Bộ rễ cụt không bám sâu được vào đất

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 5

Cận cảnh bộ rễ cây lát hoa trồng cách đây gần 1 năm trên đường Nguyễn Chí Thanh

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 6

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 7

Đa số những cây mới trồng bị đổ, tán lá vẫn rất thưa

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 8

Hố trồng cây rất nông

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 9

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 10

Những xanh mới trồng bật gốc trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Hà Đông

Sau bão số 1, cây xanh Hà Nội bật gốc, lộ bầu bọc nilon - 11

Một gốc muồng nguyên dây chằng trên đường Láng Hạ

Theo số liệu được thống kê đến cuối giờ chiều 28.7 của Thanh tra Giao thông Hà Nội và Điện lực Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 1.110 cây xanh bị gãy, đổ; 14 biển báo giao thông; 2 hộp đèn quảng cáo gãy đổ ra lòng đường, vỉa hè, dải phân cách gây cản trở giao thông; 29 trạm biến áp bị ảnh hưởng cùng 90 vị trí cột điện trung, hạ thế bị nghiêng hoặc gãy, đổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Bão số 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN