Đà Nẵng: Sát thủ bịt mặt bắn trọng thương người nước ngoài

Sáng ngày 26.11, một người đàn ông Trung Quốc vừa dắt xe máy ra khỏi nhà đã bị một thanh niên bịt mặt nổ súng bắn trọng thương.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông Trung Quốc vừa dắt xe máy BKS 43E1: 297.58  ra khỏi cổng số nhà 184/22 đường Nguyễn Duy Hiệu, (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) thị bị một thanh niên bịt mặt chạy tới bắn một phát súng vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Ngay khi sự việc xảy ra người dân đã đưa người đàn ông này đi cấp cứu.

Đà Nẵng: Sát thủ bịt mặt bắn trọng thương người nước ngoài - 1

Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án. (ảnh Đình Thiên)

Thông tin ban đầu về phía Công an Đà Nẵng cho hay, người đàn ông bị bắn sinh năm 1984 quốc tịch Trung Quốc. Người này được cho là lấy chị Nguyễn Thị N (SN1991) trú ở ngôi nhà trên. Tuy nhiên qua kiểm tra hộ khẩu của tổ dân phố cho thấy người đàn ông bị bắn không được đăng ký tạm trú tạm vắng.

Hiện vẫn có gần 50 cán bộ chiến sĩ Công an Đà Nẵng đang phong tỏa hiện trường và từng bước điều tra vụ việc.

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Vụ nổ súng ở Đà Nẵng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN