Sát hạch ông đồ lần 2: Nhiều ông đồ bị đánh dấu bài

Trong cuộc thi sát hạch ông đồ lần thứ 2, nhiều ông đồ không nhớ chữ Hán – Nôm đã giở từ điển, điện thoại tra từ và bị đánh dấu bài.

Sáng 5.2, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức thi sát hạch ông đồ lần 2 nhằm chọn những ông đồ viết chữ đúng, đẹp vào hành nghề tại Hồ Văn dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Cuộc sát hạch lần này gồm các thành viên các câu lạc bộ thư pháp ở Hà Nội. Trước đó, Trung tâm định không tổ chức thi sát hạch đối với các thành viên thuộc câu lạc bộ thư pháp mà do họ tự tiến cử. Tuy nhiên, lo ngại sự đánh giá không khách quan nên Ban tổ chức tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch lần 2.

Sát hạch ông đồ lần 2: Nhiều ông đồ bị đánh dấu bài - 1

Sáng 5.2, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức cuộc sát hạch phố ông đồ lần thứ 2, với sự góp mặt của gần 100 ông đồ 

Từ 8h sáng, gần 100 ông đồ đến từ khắp các câu lạc bộ ở Hà Nội đã tụ họp ở sân Thái học, Văn Miếu Quốc Tử Giám để chuẩn bị bước vào kỳ thi. Ông đồ đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già râu tóc bạc phơ cho đến những “anh đồ”, “chị đồ” tuổi đôi mươi đếu cắp bút nghiên ứng thí.

Ông Trần Quốc Chí, Phó chủ tịch câu lạc bộ thư pháp UNESCO Việt Nam, thành viên ban giám khảo công bố lý do và thể lệ của cuộc thi. Ông Chí cho biết, mục đích tổ chức cuộc thị nhằm xây dựng Văn Miếu trở thành điểm đến tin tưởng nhất của những người yêu thích thư pháp, người dân xin chữ đầu năm.

“Để người dân không phải băn khoăn khi xin chữ có đúng hay không và được giải thích chính xác về ngữ nghĩa, các ông đồ cần trải qua cuộc khảo thí này. Ngoài việc viết chữ phục vụ người dân, triển lãm, cuộc khảo thí còn nhằm nâng cao trình độ hội viên, trấn hưng thư pháp Việt”, ông Chí nói.

Cuộc thi gồm hai lĩnh vực thư pháp Hán – Nôm, thư pháp chữ Quốc ngữ. 50 đề thi chủ yếu xoay quanh chủ đề mùa xuân, đạo đức giáo dục, danh ngôn…Yêu cầu người thi trình bày chữ trên giấy xuyến chỉ trong vòng 15 phút sao cho như một bức tranh chữ, đúng từ điển, không tự chế chữ, đảm bảo giám khảo đọc được.

Sát hạch ông đồ lần 2: Nhiều ông đồ bị đánh dấu bài - 2

Theo quy chế thi sát hạch, người viết không được tra từ điển hoặc hỏi chữ người bên cạnh. Tuy nhiên, nhiều ông đồ vẫn vi phạm quy chế này 

Đặc biệt, người viết không được xem từ điển, điện thoại tra từ dưới mọi hình thức và hỏi chữ người bên cạnh. Ai vi phạm sẽ bị đánh dấu xem xét huỷ bài thi.

Ngay sau khi cuộc khảo thí được công bố quy chế đã vấp phải phản ứng của một số ông đồ từng viết chữ lâu năm ở Văn Miếu.

Ông Nguyễn Bá Quý, thành viên CLB  Thư pháp Hương Nam băn khoăn vì chưa qua kỳ sát hạch nào. “Tôi đã viết thư pháp ở Văn Miếu trên 10 năm, giờ tổ chức thì thế này chúng tôi tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi đều đinh ninh rằng sẽ được vào viết, nhận thông báo đi thi ai cũng ngỡ ngàng. Tổ chức thi quá gấp, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị. Nên chúng tôi để người thi được xem từ điển”, ông Quý nói.

Ông Nguyễn Hữu Đệ gay gắt hơn, ông cho rằng những ông đồ ngồi ở Văn Miếu cả chục năm không có chuyện viết sai. Ông Đệ nói: “Chúng tôi có đủ kiến thức, trình độ để cho chữ người khác. Nếu tổ chức thi phải phát đề cương trước, nội dung thi chỉ trong đề cương đó thôi. Chữ Hán – Nôm có hàng vạn chữ, sao chúng tôi nhớ hết được, không nhớ giở sách ra xem là đương nhiên”.

Đại điện ban giám khảo giải thích rằng đề thi sẽ không đòi hỏi quá cao. Các ông đồ được vào câu lạc bộ đều được thẩm định, nhưng không thể đánh đồng "thâm niên là giỏi, học ít năm là dốt", cuộc khảo thí nhằm tạo sự công bằng cho phố ông đồ và cho cả người dân.

Đúng 9h30, cuộc khảo thí bắt đầu diễn ra, lần lượt 16 ông đồ thi cùng thi một phòng. Người chưa thi đứng kín thành ngoài cửa ngó vào trong, người thi xong đứng ra phía ngoài bàn tán.

Bất chấp quy chế sát hạch, nhiều ông đồ thi viết Hán – Nôm vẫn giở từ điển, điện thoại để tra từ, hỏi người bên cạnh. 5 người giám thị liên tục nhắc nhở nhưng các ông đồ này vẫn tái diễn, buộc giám thị phải đánh dấu một vết mực tàu lên góc bài thi.

Nhà thư pháp Lê Quốc Việt, thành viên ban giám khảo chấm Hán – Nôm đồng thời làm giám thị phòng thi liên tục lắc đầu ngao ngán. Ông Việt nhắc nhở người viết: “Các bác ôn luyện, viết cả chục năm rồi sao bây giờ còn phải xem lại”.

Ông Việt cho hay, đề thi thường có từ 1 đến 2 chữ ít dùng để kiểm tra vốn từ của người thi. Ông đồ hiểu chữ mới có thể giải thích đúng, cặn kẽ cho người xin được. Cầm bút lông đánh dấu lên bài thi, ông Việt chua chát nói: “Thật đáng buồn”.

Đến 12h30, cuộc sát hạch ông đồ mới kết thúc, hầu hết người thi đều ở lại xem kết quả, một số người viết chưa tốt buồn bã ra về.  

Sát hạch ông đồ lần 2: Nhiều ông đồ bị đánh dấu bài - 3

Những bài thi phạm quy bị đánh dấu bằng mực tàu ở góc  bài thi

Trước đó, trong đợt 1 (tổ chức vào sáng 31/1), gần 50 ông đồ từ các tỉnh thành phía Bắc về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để tham gia kỳ sát hạch nhằm tuyển chọn người vào viết chữ trong Hồ Văn dịp Tết Ất Mùi. Kết quả công bố với 70% số ông đồ thi trượt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định – Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN