Sắt đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông rơi trúng ô tô

Đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), lái xe ô tô nghe thấy một tiếng động bên xe nên dừng lại, mở cửa thì thấy một thanh sắt rơi ngay bên cạnh. Cửa trái phía trước xe xuất hiện vết xước.

Sự việc xảy ra khoảng 9h30 hôm nay (12.5) trên đường Nguyễn Trãi (gần số nhà 341 đường Nguyễn Trãi), quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Sắt đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông rơi trúng ô tô - 1
Chiếc xe 4 chỗ bị thanh sắt đường sắt trên cao rơi trúng

 

Vào thời điểm trên, lái xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Honda Civic, biển kiểm soát 30M-0070 lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi – cầu vượt Ngã Tư Sở. Khi xe tới gần số nhà 341 Nguyễn Trãi, bất ngờ một thanh sắt từ công trình đường sắt trên cao ( tuyến Hà Đông – Cát Linh) rơi xuống... khiến cửa trước, bên trái của xe bị móp, xước sơn.

Bà Nguyễn Thị T, người dân ở gần khu vực kể lại, vào thời điểm trên, bà đang bán hàng thì nghe thấy một tiếng động lớn ở bên đường. Bà quay sang thì thấy một ô tô đang dừng bên đường, gần công trình đường sắt trên cao, bên cạnh có một thanh sắt dài hơn 1 m, đường kính khoảng 2cm.

“Lúc đó, lái xe mở cửa chạy ra bảo tôi trông giúp thanh sắt để chụp hình và báo công an. Ít phút sau, tôi thấy có công nhân, cảnh sát giao thông, công an có mặt tại hiện trường. Đoạn đường bị ùn tắc nhẹ khi xảy ra sự việc”, bà T cho biết thêm.

Sắt đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông rơi trúng ô tô - 2
Thanh sắt rơi trúng xe khiến phần cửa bên trái xe bị móp vào, xước sơn

 

Rất may, vào thời điểm trên, đường Nguyễn Trãi không có nhiều phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người. Theo nhiều người dân ở gần khu vực, thanh sắt rơi từ độ cao khoảng 5m xuống đường, người dân đi qua đoạn đường này đã hoảng sợ.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vị trí ô tô bị thanh sắt rơi trúng ngay sát công trình đường sắt trên cao, tuyến Cát Linh – Hà Đông. Phía trên công trình có công nhân đang làm việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lái xe đã làm việc với đơn vị thi công và lái xe đi ngay sau đó. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, công an đã lên khu vực thi công, chụp ảnh, kiểm tra hiện trường.

Sắt đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông rơi trúng ô tô - 3
Khu vực thanh sắt rơi, hằng ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại

 

Trưa 12.5, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý Dự án đường sắt xác nhận có xảy ra sự việc thanh sắt rơi xuống trúng ô tô.
 

“Không phải xà beng rơi xuống đường như một số báo đưa tin mà chỉ là thanh sắt nhỏ rơi xuống đường Nguyễn Trãi. Thanh sắt chỉ dài vài chục cm. Sau sự việc, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công, công nhân kiểm tra, kiểm soát lại vấn đề an toàn lao động”, vị này nói.

Đại diện Ban quản lý dự án cho hay, trong chiều nay, sẽ có thông tin gửi đến cơ quan truyền thông về sự cố nêu trên.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng 28.12.2014, một đoạn đà giáo dài khoảng 10 mét trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bị sập khi công nhân đang chuẩn bị đổ bê tông trụ mũ H7. Đoạn công trình bị sập gần bến xe Hà Đông, thuộc khu vực nhà ga của công trình đường sắt đô thị. Một chiếc xe ô tô bị đè bẹp, rất may không có thiệt hại về người.

Gần đây nhất,vào 18h ngày 10. 5, tại đoạn thi công nhà ga số 4, đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Nhổn – ga Hà Nội, một thanh sắt dài 10m, nặng 630kg, đã tuột cáp đổ ra đường khiến nhiều người đi đường hoảng loạn.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được khởi công vào tháng 10.2011, có tổng mức đầu tư gần 8.770 tỉ đồng. Tuyến đường có chiều dài hơn 13 km, đi trên cao thuộc trục đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) - Hào Nam (quận Đống Đa).

Dự kiến, năm 2016, tuyến đường sắt trên cao này sẽ chạy thử và đưa  vào khai thác thương mại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN