Sập tường nhà xưởng cao 12m, 3 công nhân bị thương

Đang thi công, bức tường nhà xưởng cao 12 m bỗng đổ sập làm 3 công nhân bị thương.

Trưa 15-8, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ công trình xây dựng nhà xưởng của một công ty đang thi công bị sập, làm 3 công nhân bị thương.

Sáng cùng ngày, bức tường cao khoảng 12 m, dài gần 40 m của một công ty vốn Đài Loan nằm trong KCN Đặng Huỳnh tại địa bàn ấp Kim Đinh, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc đang được thi công phần tô xi măng bên ngoài thì bị đổ sập.

Hậu quả, 3 công nhân đang thi công là ông Cao Thành Mai (SN 1967, ngụ xã Tân Kim, Cần Giuộc, tỉnh Long An), anh Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1993) và anh Lăng Thành Lộc (SN 1990) cùng ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc.

Sập tường nhà xưởng cao 12m, 3 công nhân bị thương - 1

Sập tường nhà xưởng cao 12m, 3 công nhân bị thương - 2

Bức tường cao khoảng 12 m, dài gần 40 m đổ sập làm 3 công nhân bị thương

Theo các công nhân tại hiện trường, thời điểm trên, 3 công nhân đang đứng trên dàn giáo để tô tường thì bất ngờ bức tường bị gãy ngang đoạn sát móng nên không kịp chạy thoát thân.

Ông Phạm Tấn Lợi, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cần Giuộc, nhận định: “Bước đầu cho thấy bức tường này dày 20 phân. Tuy nhiên, việc thi công bức tường này không đảm bảo an toàn, nhất là thiếu các biện pháp kè chống lực, trong khi đó tường lại được xây quá cao. Để xác định rõ nguyên nhân cần phối hợp giám định trong thiết kế, thi công toàn bộ bức tường”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN