Sập hầm than, 1 người tử vong, 2 người mắc kẹt

Nhóm công nhân có 7 người đang thăm dò khai thác tại hầm than thì bất ngờ một lượng nước, đất đá lớn từ trên đổ xuống. 1 người tử vong, 2 người vẫn đang mắc kẹt trong hầm.

Trưa 18.11, đất đá kèm theo nước bất ngờ ập xuống khu hầm khai thác than tại xóm Kiềng, xã Lỗ Sơn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 4 trong số 7 công nhân đang làm việc trong hầm đã kịp chạy thoát ra ngoài, 3 người còn lại bị mắc kẹt trong hầm.

Sập hầm than, 1 người tử vong, 2 người mắc kẹt - 1

Sập hầm than, 1 người tử vong, 2 người mắc kẹt - 2

Hiện trường vụ sập hầm than

Trao đổi với phóng viên lúc 23h30 ngày 18.11, đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết, nhận được tin báo ​công an huyện đã báo cáo chính quyền huyện và tỉnh, công an tỉnh, đồng thời huy động lực lượng xuống hiện trường.

Hiện tại các lực lượng ​công an, quân đội, nhân dân vẫn đang nỗ lực cứu 2 người còn lại mắc kẹt trong hầm than.

Sập hầm than, 1 người tử vong, 2 người mắc kẹt - 3

Hầm than bị sập khiến 1 người tử vong

“Chiều tối ngày 18.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể công nhân đưa ra ngoài và làm các thủ tục bàn giao cho gia đình”, đại tá Hải cho biết.

Theo đại tá Hải, do là khu vực hầm mỏ, lượng đất đá nhiều nên lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Trong đêm, máy móc cùng với lực lượng cứu hộ sẽ đào đất đá để vào sâu bên hầm tìm kiếm hai người còn lại.

Được biết xã Lỗ Sơn là khu vực thuộc vùng sâu của huyện Tân Lạc nên việc đi lại của người dân còn nhiều khó khăn. Khu vực xảy ra tai nạn, người dân cũng ít qua lại. Những người bị nạn chủ yếu là người thuộc dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn.

Sập hầm than, 1 người tử vong, 2 người mắc kẹt - 4

Lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình cùng lực lượng cứu hộ có mặt tìm kiếm 2 người mắc kẹt trong hầm than bị sập

Đến sáng 19.11, hơn 100 người gồm công an, quận đội, dân quân vẫn đang nỗ lực đưa các phương tiện máy móc vào trong hầm để giải cứu 2 người còn đang mắc kẹt trong hầm sâu khoảng 700m.

Đại tá Trần Văn Hoàn – Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp xuống hiện trường, nghiên cứu đưa ra các phương án cứu hộ tối ưu nhất.

Đại tá Hoàn cho hay, hiện công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn bởi đường hầm bên trong nhỏ không thể đưa được máy chuyên dụng vào. Lực lượng chức năng phải đưa máy nổ cỡ nhỏ và xe rùa vào trong để đưa cát ra ngoài,iếp cận nơi các nạn nhân đang mắc kẹt.

Hầm than, nơi xảy ra vụ tai nạn được xác định là của Công ty TNHH Tân Sơn do ông Bùi Văn Hòa và Bùi Văn Lập quản lý. Công nhân tử vong được xác định là anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979) trú tại xã Phú Lương, Lạc Sơn, Hòa Bình.

Clip: Hiện trường vụ sập hầm than tại Hòa Bình (Nguồn: VTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN