Sập cầu treo ở Lai Châu, 7 người chết

Sáng 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu đã xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm 7 người chết, 33 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn đưa tang một người đàn ông dân tộc Mông (ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình) đang đi trên cầu được khoảng 15m thì bất ngờ cầu sập, khiến tất cả đoàn đưa tang rơi xuống suối.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đã có 7 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 4 người chết trên đường đi cấp cứu, 33 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường.

Tại hiện trường, mặt cầu treo đã nghiêng hẳn về một bên.

Sập cầu treo ở Lai Châu, 7 người chết - 1

Cây cầu nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Ông Nguyễn Phương Chiến - Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết: Đoàn đưa tang nói trên được chia làm 3 tốp, mỗi tốp 50 người. Tốp đầu tiên đã đi qua cầu, tốp thứ hai khiêng quan tài, lúc đi ra giữa cầu thì bất ngờ một bên dây cáp treo bị đứt, khiến nhiều người rơi xuống suối. Hiện chính quyền địa phương đã cử người đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Sập cầu treo ở Lai Châu, 7 người chết - 2

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện

Ông Chiến cũng cho hay, cây cầu dài 54m này mới được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay, là cầu dân sinh, do Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường xây dựng. Tải trọng lớn nhất của cầu là 1,5 tấn, nhưng những người dân ở đây không để ý nên để quá nhiều người đi trên cầu cùng một lúc, gây ra vụ việc đáng tiếc trên.

Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 7 triệu đồng, người bị thương 2,7 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 500 nghìn đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Nhâm - Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Lật cầu thảm khốc ở Lai Châu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN