Rủ nhau tắm sông, hai anh em họ chết đuối thương tâm

Lúc người lớn không có nhà, hai anh em họ rủ nhau tắm sông nhưng không may bị đuối nước tử vong.

Sáng 21.12, ông Huỳnh Thanh Luôl – Phó chủ tịch UBND xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai trẻ nhỏ tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Lâm Chí Tính (9 tuổi, học lớp 2) và Trương Tuấn Anh (4 tuổi – là anh em họ, cùng ngụ ấp 4, xã Khánh Lâm). “Trong đêm 20.12, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình lo hậu sự, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình khám nghiệm. Sáng nay (21.12), xã cũng đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình” – ông Luôl nói.

Thông tin ban đầu: Chiều 19.12, khi ông bà ngoại không có nhà, Tính rủ em họ là Tuấn Anh xuống tắm ở con sông trước nhà, nhưng không may bị đuối nước, mất tích.

Ngay sau khi phát hiện hai cháu mất tích, gia đình đã nhờ hàng xóm đi tìm, nhưng không gặp. Đến chiều 20.12, thi thể hai cháu mới được người dân phát hiện nổi lên ở đoạn sông gần nhà.

Được biết, gia đình của hai cháu bé rất khó khăn, cha mẹ gửi các cháu cho ông bà ngoại để đi làm thuê ở Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN