Rơi xuống giếng than, 3 thợ lò chết thảm

3 công nhân mỏ đã thiệt mạng, trong đó 2 người tử vong tại chỗ sau khi dây tời kéo các toa chở các công nhân bị đứt làm 7 người bị rơi xuống giếng than tại mỏ Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh).

Khoảng 10 giờ sáng nay (24/11), tại khu vực hầm lò mỏ than Vàng Danh-Vinacomin (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 công nhân mỏ thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm đó, một kíp công nhân mỏ Vàng Danh gồm 7 người vào hệ thống tời đưa xuống hầm lò giếng.

7 công nhân đi làm ca 1 từ mặt bằng +130 xuống làm việc tại mức -50 bằng tời JK-2.0 kết hợp toa xe chở người mang mã hiệu XRB-15-9/6 gồm 5 toa, đi đến vị trí IIK265-270 toa xe chở người văng ra khỏi đường sắt tại giếng nghiêng phụ, khiến 2 công nhân tử nạn là: anh Trần Văn Thành (sinh năm 1970, công nhân cơ điện bậc 5/7, trú tại Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh); anh Lê Duy Diệu (sinh năm 1975, công nhân cơ điện bậc 4/7, trú tại Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh.

5 công nhân còn lại bị trọng thương. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ mỏ và cơ quan chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Rơi xuống giếng than, 3 thợ lò chết thảm - 1

Đường tời dẫn xuống hầm than. (Ảnh minh họa)

Tiếp xúc với PV Dân Việt trưa cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: Trong số 5 công nhân được đưa vào cấp cứu, anh Hoàng Văn Trường (sinh năm 1980) đã tử vong do chấn thương quá nặng, một người khác đang trong tình trạng nguy kịch do dập phổi. 3 công nhân còn lại bị đa chấn thương, gãy xương đùi, xương tay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN