Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ"

Nhiều tiểu thương cho biết họ cũng thường mua loại áo dây nịt ngực Trung Quốc không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Họ tá hỏa khi phát hiện áo ngực mình đang dùng cũng có “thuốc lạ”.

Sự việc chị Huỳnh Thị Oanh, 39 tuổi quê ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, bán rau sống ở chợ Thương mại Tam Kỳ bàng hoàng phát hiện trong áo dây nịt ngực đang mặc của mình có chứa 2 gói dung dịch màu đục chứa 6 “viên thuốc lạ”, gây ngứa khó chịu, tức ngực làm cho người dân vô cùng hoang mang.

Sáng nay (27/10), phóng viên quay lại chợ Thương mại Tam Kỳ nằm trên đường Nguyễn Dục, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, các tiểu thương đang buôn bán tại đây vẫn bàn tán xôn xao xung quanh áo dây nịt ngực Trung Quốc có chứa dung dịch lạ và chứa “thuốc lạ” gây ngứa, tức ngực.

Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ" - 1

Ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam (đứng bên trái) vô cùng bất ngờ loại hàng lậu này bày bán công khai  chợ Thương mại Tam Kỳ

Tại chợ này, nhiều tiểu thương cho biết họ cũng thường mua loại áo dây nịt ngực Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, không có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Sau khi chị Oanh phát hiện 6 viên thuốc lạ trong áo lót, đến tối về nhà, họ cũng lấy các loại áo dây nịt ngực Trung Quốc đã mua tại chợ này ra kiểm tra và tá hỏa phát hiện chúng cũng có các gói dung dịch chứa “thuốc lạ”.

Chị Oanh vẫn chưa hết hoảng hồn, nói: “Tối về nhà vẫn còn sợ, rùng mình luôn. Nghĩ đến cảnh tượng chiếc áo ngực do mình mặc có chứa gói dung dịch, chứa các viên “thuốc” ghê quá, sởn gai ốc luôn. Có chị bạn bên nhà cũng mua một chiếc loại này về mặc và cũng đem ra kiểm tra lòi ra 2 gói dung dịch chứa 6 “viên thuốc” lạ này, sau đó đem vứt luôn”.

Với cảm giác ngứa, đau tức ngực, chị Oanh cho biết vào sáng thứ 2 tới, sẽ cùng chị bạn hàng xóm đi xuống bệnh viện khám, kiểm tra sức khỏe để cho yên tâm, chứ đi bán buôn mà cứ lo lắng miết.

Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ" - 2

Đến khi báo chí phát hiện, phản ánh, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam mới cử lực lượng xuống kiểm tra vào chiều qua

Không những Shop Diễm bán loại hàng mà các Shop khác ở chợ này vẫn bày bán công khác sáng nay “hét” với giá 50.000 – 60.000 đồng/1 chiếc áo dây nịt ngực Trung Quốc. Tại chợ tạm Tam Kỳ, nhiều gian hàng cũng bày bán công khai các loại áo quần Trung Quốc với mẫu mã rất bắt mắt.

Ông Lê Cần, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Quảng Nam của Sở Công thương Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, Chi cục đã chỉ đạo cho Đội quản lý thị trường số 1 phụ trách địa bàn TP.Tam Kỳ thường xuyên đi kiểm tra các quầy bán áo quần ở chợ Thương mại Tam Kỳ nhưng không biết trong áo dây nịt ngực phụ nữ có chứa dung dịch dạng gói với thứ “thuốc lạ” này. Cũng theo ông Cần, mặt hàng này không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, nhiều khả năng chúng được tuồn lậu vào Việt Nam.

Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ" - 3

Người dân vô cùng hoang mang trước áo dây nịt ngực Trung Quốc lậu bán công khai ở chợ Thương mại Tam Kỳ

Ngoài ra, ông Cần còn cho biết về mặt hàng này năm 2010, Chi cục kiểm tra phát hiện lập biên xử lý với số lượng là 418; năm 2011 là 1075 chiếc và từ đầu năm 2012 đến thời điểm này kiểm tra phát hiện có 240 chiếc ở huyện Núi Thành.

Theo Chị cục Quản lý thị trường Quảng Nam, sáng ngày (30/10) tới, Chi cục sẽ mở niêm phòng 35 chiếc áo dây nịt ngực để xử ký và đưa đi giám định các gói dung dịch chứa các “viên thuốc” bên trong 17 chiếc áo dây nịt ngực để xác định đây có phải là chất gây ung ưng không, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính đối Shop Diễm.

Chi cục còn cho biết, ngay tuần tới sẽ lên kế hoạch tổng kiểm tra hàng loạt các Shop thời trang có buôn bán các loại áo dây nịt ngực không rõ nguồn gốc xức xứ với mục đích đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Áo ngực nghi có “thuốc lạxuất hiện ở Đà Nẵng

Trưa 27/10, Đội Quản lý thị trường số 1 - TP. Đà Nẵng do ông Trần Kim (Đội phó) phối hợp với Tổ bảo vệ BQL chợ Cồn Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng Nhân Ngân (chuyên bán mỹ phẩm, đồ lót nam nữ) tại lô 36/3, chợ Cồn (Đà Nẵng) do ông Lê Thành Nhân làm chủ hộ đăng ký kinh doanh.

Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ" - 4

Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện một lượng áo nịt ngực không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Tại hiện trường, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện một lượng áo nịt ngực không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có hóa đơn, chứng từ, không có nhãn phụ… Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tại chỗ, tạm giữ giấy phép kinh doanh cùng 47 bộ áo dây nịt ngực của Trung Quốc của quầy hàng này với vi phạm: Bán hàng không có nhãn phụ bằng chữ Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong 47 bộ áo dây nịt ngực của Trung Quốc mà Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ, có 2 bộ áo dây nịt ngực cùng nhãn mác với áo ngực Trung Quốc chứa “thuốc lạ” được phát hiện tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) mà Khampha.vn đã thông tin. Trên nhãn mác của những bộ áo này có dòng chữ: “Huang Jia Ma Lian” và nhiều chữ Trung Quốc khác.

Ông Trần Kim - Đội phó Đội Quản lý thị trường số 1 (TP. Đà Nẵng) cho biết: Sẽ xử lý các quầy bày bán các chiếc áo dây nịt ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

Phát hiện nhiều áo ngực có "thuốc lạ" - 5

Nhiều người sửng sốt trước thông tin áo ngực TQ có chứa "thuốc" lạ

Tại hiện trường, ông Lê Thành Nhân, chủ quầy hàng tại lô 36/3, chợ Cồn cũng cho biết, lô hàng này ông mua lại của những người bán dạo (có cả người Việt và người Trung Quốc).

Nhiều người dân chứng kiến, đặc biệt là phụ nữ hết sức sửng sốt trước thông tin trên. Họ lo lắng, không biết những bộ áo mà họ đang mặc có thuộc loại này hay không.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng - Kim Anh ([Tên nguồn])
Áo ngực chứa chất lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN