Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng TTCP với số phiếu 461/466, 464/466

Sự kiện: Thời sự Tin nóng

Quốc hội chiều nay 26-10 đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Lê Minh Khái làm Tổng TTCP với số phiếu lần lượt 461/466 và 464/466 (số đại biểu đồng ý/số đại biểu có mặt).

Chiều 26-10, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Chúc mừng tân Bộ trưởng GTVT và tân Tổng TTCP

Kết quả, 461/466 đại biểu có mặt đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể; 464/466 đại biểu đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Tổng TTCP với ông Lê Minh Khái.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP.

Kết quả, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng TTCP đối với ông Lê Minh Khái với 447/448 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP. QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng TTCP bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm qua, 25-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước QH Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng TTCP đối với ông Lê Minh Khái.

Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng TTCP với số phiếu 461/466, 464/466 - 1

Từ trái qua: Ông Lê Minh Khái và ông Nguyễn Văn Thể

Ông Nguyễn Văn Thể sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ) đã làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Đường bộ Moskva. Năm 2001, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và được trao bằng Tiến sĩ ngành giao thông đường bộ.

Năm 2010, ông Thể giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng và được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Năm 2011, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI.

Đáng lưu ý, ông Thể từng là lãnh đạo Bộ GTVT khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT vào ngày 6-6-2013 – lúc đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ông Nguyễn Văn Thể hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu QH khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu QH tỉnh Sóc Trăng, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Sóc Trăng.

Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng GTVT, Tổng TTCP với số phiếu 461/466, 464/466 - 2

Chúc mừng tân Bộ trưởng GTVT và tân Tổng TTCP - Ảnh chụp màn hình

Ông Lê Minh Khái có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tháng 3-2007, ông giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tháng 3-2014, Ban Bí thư điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ngày 2-10-2015, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử vào ngày 29-10-2015 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hiện nay, ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Bạc Liêu khoá XIV.

Nóng 24h qua: Bí thư Sóc Trăng được giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT

Giới thiệu nhân sự bầu Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ; Nam sinh nhận “quà” sau khi trả lại 320 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Nhung - V.Duẩn (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN