Quảng Nam: Động đất, rung lắc mạnh kèm theo tiếng nổ lớn

Trận động đất gây rung lắc mạnh kèm theo tiếng nổ lớn kéo dài từ 5 đến 8 giây, có cường độ 3,6 độ richter.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 06 giờ 05 phút 57 giây ngày 8/7, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một trận động đất có cường độ 3,6 độ Richter.

Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,358 độ vĩ Bắc, 108,128 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5,7 km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng trong sáng nay, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Bắc Trà My cho biết, trận động đất sáng nay xảy ra rất mạnh kèm theo tiếng nổ lớn làm rung lắc mạnh kéo dài từ 5 đến 8 giây.

Ông Thiệu cho biết thêm, động đất liên tiếp xảy ra những ngày đầu tháng 7 với độ rung chấn tăng dần khiến người dân địa phương vô cùng bất an.

Như đã đưa tin, vào ngày 5 và 6/7, cũng tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My đã xảy ra 2 trận động đất.

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào 4h46 ngày 5/7 có độ lớn 2,7 độ richter. Trận động đất xảy này ra tại vị trí có tọa độ (15,37 độ vĩ Bắc,10,092 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5 km.

Tiếp đó, vào hồi 2h54 phút sáng 6/7, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ richter. Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,264 độ vĩ  Bắc 108,177 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km.

Như vậy, trong vòng một tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra tới 9 trận động đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN