Quảng Nam: Cá heo nặng gần 100kg dạt vào bờ

Khoảng 4h sáng nay (15/3), người dân làng biển Lập Đông của xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đi cào ốc gạo đã phát hiện một con cá heo (còn gọi là cá ông hay cá nhồng) còn sống nặng gần 100kg.

Cụ Trần Xảo, 77 tuổi, ở làng biển Lập Đông, xã Tam Tiến cho biết, từ tờ mờ sáng nghe tin người dân trong làng gặp cá ông còn sống dạt vào bờ, ông liền cùng bà con trong làng ra biển kiểm tra.

Quảng Nam: Cá heo nặng gần 100kg dạt vào bờ - 1

Cá heo còn sống bơi trong hố nước biển do người dân đào đắp lên.

Thấy cá còn sống và bị thương ở vùng bụng nên người dân đã khiêng vào đình làng Lập Đông, rồi đào một cái hố rộng, trải bạt, kéo ống nước từ ngoài biển vào đổ đầy hố rồi đưa cá ông vào chăm sóc.

Theo quan sát, có rất nhiều người dân, đặc biệt là ngư dân ở vùng biển xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) và xã Tam Tiến đã kéo đến xem cá ông.

Quảng Nam: Cá heo nặng gần 100kg dạt vào bờ - 2

Ông Xảo múc nước trong hố cá heo nằm để cho người dân đem về tắm, rửa mặt cho trẻ em.

Rất nhiều người dân đã cầm vỏ chai nhựa đến xin nước trong hố mà cá ông đang nằm để về tắm, rửa mặt cho trẻ em. Theo người dân, nước trong hố này dùng để rửa mặt và tắm cho trẻ em rất tốt, vì dịch của cá tiết ra hòa vào nước biển(?).

Ông Xảo cho biết, người dân sẽ chăm sóc cá ông. Nếu cá ông chết thì sẽ tổ chức an táng theo đúng nghi thức của người dân làng biển. Bởi theo ông Xảo, khi cá ông đã tấp vào bờ mà người dân có đẩy ra xa thì cá ông cũng bơi vào bờ lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN