Quảng Bình: Lũ gây vỡ đê, dân ăn mì tôm sống qua ngày

Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến một đoạn đê ở xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị vỡ gây ngập nặng nhiều thôn. Người dân đang phải ăn mì tôm sống qua ngày.

Quảng Bình: Lũ gây vỡ đê, dân ăn mì tôm sống qua ngày - 1

Nước lũ sông Gianh dâng cao gây vỡ hơn 100m đê ở xã Quảng Hải, chia cắt nhiều thôn

Ngày 31/10, mưa lớn khiến nước lũ sông Gianh (Quảng Bình) dâng cao. Hơn 100 mét đê thuộc xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn), nằm ven sông bị vỡ khiến nhiều thôn ngập nặng.

Tính đến 15h chiều nay (1/11), nước lũ vẫn dâng cao và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Toàn thị xã có trên 5.400 nhà dân bị ngập nước, trong đó, xã Quảng Hải có 525 nhà ngập sâu từ 0,5m-1,5m.

Chị Nguyễn Thị Huyền– người dân xã Quảng Hải chia sẻ: “Nước lũ dâng cao cuốn hết xoong, nồi, củi đuốc nên không còn gì nấu nướng. Nhà tôi phải nhai mì tôm sống qua ngày”.

Ông Phạm Quang Long – Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho hay, theo thống kê mới nhất, đợt lũ lần này, đã có 2 người dân trên địa bàn tử vong.

Quảng Bình: Lũ gây vỡ đê, dân ăn mì tôm sống qua ngày - 2

Nước dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập sâu, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn

“Do địa bàn bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn nên chúng tôi vẫn đang chủ động dùng phương án 4 tại chỗ để hỗ trợ người dân”, ông Long nói.

Hiện nước lũ sông Gianh vẫn đang tiếp tục lên cao, dự báo trong đêm nay (1/11) đến ngày mai (2/11), sẽ có thêm nhiều địa phương ở Quảng Bình bị ngập sâu.

Clip: Nước lũ gây vỡ đê ở Quảng Bình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Mai Ly ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN