Phòng họp báo Nhà Trắng sơ tán vì bị đe dọa đánh bom

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã yêu cầu các nhà báo rời khỏi phòng họp tại Nhà Trắng sau khi nhận được một đe dọa đánh bom.

Các phóng viên tham dự một cuộc họp báo ngày 9.6 đã được yêu cầu sơ tán khỏi phòng họp báo tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington (Mỹ), sau khi nhận được đe dọa có bom trong phòng họp.

Phòng họp báo Nhà Trắng sơ tán vì bị đe dọa đánh bom - 1

Các phóng viên sơ tán khỏi phòng họp báo ở Nhà Trắng

Các nhân viên Mật vụ Mỹ đã ngắt lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest khi ông đang phát biểu tại cuộc họp và đề nghị các phóng viên rời khỏi phòng họp. Phóng viên đã được phép trở lại sau khi phòng họp báo được kiểm tra bởi chó nghiệp vụ.

Camera ghi hình trực tiếp trong phòng họp báo đã bị các nhân viên Mật vụ che trong quá trình kiểm tra an ninh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình ông không phải sơ tán khỏi Nhà Trắng.

Ông Josh Earnest cho biết, đe dọa đánh bom được thông báo tới cảnh sát thành phố Washinton và sau đó được gửi tới Cơ quan Mật vụ Mỹ. Trước đó, Thượng nghị viện Mỹ cũng phải sơ tán sau một đe dọa đánh bom tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN