Phạt “nguội” 5 xe biển đỏ, 2 xe biển xanh tại Hà Nội

Từ ngày 8/12/2015- 15/1/2016, Đội Tín hiệu đèn giao thông đã xử lý vi phạm tại trụ sở 289 trường hợp, tước GPLX 63 trường hợp.

Phạt “nguội” 5 xe biển đỏ, 2 xe biển xanh tại Hà Nội - 1

CSGT xử phạt qua camera. Xe biển đỏ, biển xanh cũng bị phạt nguội

Chiều 17/1, trao đổi với Báo Giao thông, Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội Đèn chỉ huy giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera từ ngày 1/12/2015 đến nay, Đội đã phối hợp với các Đội CSGT địa bàn phát hiện và lập biên bản xử phạt 569 trường hợp vi phạm, trong đó có 525 trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; 44 trường hợp khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ, nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục đi.

Cụ thể, các trường hợp vi phạm gồm: 5 xe ô tô biển đỏ, 2 xe ô tô biển xanh, 14 xe khách, 115 xe taxi, 56 xe tải, 209 xe con, 8 xe buýt, 15 xe mô tô…

Từ ngày 8/12/2015- 15/1/2016, Đội Tín hiệu đèn giao thông đã xử lý vi phạm tại trụ sở 289 trường hợp, tước GPLX 63 trường hợp. Trong đó: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông: 187 trường hợp; Khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng vẫn tiếp tục đi: 102 trường hợp. Đối với các trường hợp chưa xử lý được trực tiếp, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú của chủ phương tiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN