Phát hiện vật thể nghi “cát lợn” ở Bạc Liêu

Sự kiện: Tin nóng Bạc Liêu

Trong lúc mổ, người dân bất ngờ phát hiện vật lạ trong bao tử con lợn nặng 200kg nghi là “cát lợn”.

Phát hiện vật thể nghi “cát lợn” ở Bạc Liêu - 1

Vật thể nghi là "Cát lợn" được một người dân ở Bạc Liêu phát hiện trong bảo tử của một con lợn nặng trên 200kg - Ảnh: G.M

Những ngày qua, người dân sống xung quanh ấp Trung Hưng (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bàn tán xôn xao chuyện anh Nguyễn Út Hữu (26 tuổi) mổ con lợn nặng trên 200kg và bất ngờ phát hiện một vật thể lạ.

Theo anh Hữu, trong lúc mọi người đang mổ con lợn bất ngờ phát hiện trong bảo tử có một vật thể nghi “cát lợn”. Thấy lạ, anh Hữu rửa sạch và đem về nhà cất.

Qua quan sát, vật thể lạ này có màu xám, nặng khoảng 0,3kg, dài khoảng 15cm.

Theo các chuyên gia, “Cát lợn” còn có tên gọi khác là Trư Cát, đây thực chất là một loại sỏi mật lành tính ở lợn được tích tụ theo thời gian, thường gặp ở những con lợn nái sinh sản lâu năm.

"Cát lợn” được cho là có giá trị đối với y học nhưng hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc sử dụng cát lợn trong các bài thuốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN