Phát hiện cơ sở giết mổ động vật hoang dã giữa Thủ đô

Kiểm tra một cơ sở nuôi động vật hoang dã (có giấy phép), Cảnh sát môi trường của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện nhiều cá thể nhím bị giết mổ, cạnh đó những nội tạng như tim, gan bị vứt ngổn ngang.

Ngày 12.12, sau quá trình điều tra theo dõi, Đội Cảnh sát Môi trường, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép bằng xe máy. Tang vật thu giữ gồm 2 cá thể tê tê sống, 5 cá thể cầy (4 sống, 1 chết) cùng 1 cá thể thuộc họ nhím.

Phát hiện cơ sở giết mổ động vật hoang dã giữa Thủ đô - 1

Nhiều cá thể nhím bị giết thịt tại trại nuôi động vật hoang dã ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thai các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra trại nuôi động vật hoang dã tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có một cá thể tê tê và nhiều cá thể nhím, don, cầy đang bị nhốt trong những chiếc lồng sắt và túi lưới.

Phát hiện cơ sở giết mổ động vật hoang dã giữa Thủ đô - 2

Nội tạng cá thể nhím để ngổn ngang sau khi bị giết mổ.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện, tại cơ sở này, một số cá thể nhím vừa bị giết mổ, cạnh đó là các bộ phận nội tạng của nhím như tim, gan bị vứt ngổn ngang.

Phát hiện cơ sở giết mổ động vật hoang dã giữa Thủ đô - 3

Hai cá thể tê tê được cơ quan công an phát hiện khi các đối tượng vận chuyển trái phép.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), dù chủ cơ sở trên có giấy phép trại nuôi động vật hoang dã nhưng nếu nhìn vào hình ảnh những cá thể nhím bị xẻ thịt thì có thể thấy đây là hoạt động gây nuôi trá hình để thực hiện việc giết mổ trái phép động vật hoang dã.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN