Phát hiện 30 hài cốt trẻ em Maya chết đói

Các nhà khảo cổ học Mexico vừa khai quật một khu mộ của người Maya, phát hiện hàng chục bộ xương trẻ em có dấu hiệu suy dinh dưỡng và thiếu máu cấp.

Các nhà khoa học Mexico đã tìm thấy các di chỉ khảo cổ của một khu mộ người Maya ở San Miguelito, gần thành phố Cancun.

Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH), trong số 47 hài cốt được khai quật có ít nhất 30 hài cốt của trẻ em từ 3-6 tuổi. Đa số các em chết vì đói hoặc những bệnh liên quan.

Nhà khảo cổ học Sandra Elizalde tuyên bố những bộ xương này thuộc thế kỷ 16 - thời điểm nhiều trẻ sơ sinh Maya tử vong do sức khỏe kém và suy dinh dưỡng.


Phát hiện 30 hài cốt trẻ em Maya chết đói - 1

Bức tượng người phụ nữ với đầy nếp nhăn trên mặt phát hiện trong khu mộ người Maya

“Một vài đứa trẻ được chôn cất cùng với các đồ dùng bằng gốm thô đã phản ánh một xã hội Maya nghèo khó thời bấy giờ” - Elizalde cho biết thêm.

Các nhà khảo cổ cho rằng những gì họ khai quật được là bằng chứng hé lộ một xã hội Maya đói khổ trong cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha vào thế kỉ 16. Đây là giai đoạn cuối cùng của nền văn minh Maya (tồn tại từ khoảng năm 2.000 trước Công nguyên đến năm 1546).

Nền văn minh Maya từng phát triển mạnh mẽ và nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh San (Người lao động/Discovery)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN