Phát hiện 3 xác cá "thiêng" chết và dạt cùng lúc vào biển Quảng Bình

Sự kiện: Tin ngắn Quảng Bình

Ngư dân Quảng Bình vừa phát hiện 3 xác cá "thiêng" chết, trôi dạt vào bờ biển tỉnh này (1 cá heo và 2 cá voi). Ngư dân cho rằng đây là hiện tượng kỳ lạ và hiếm thấy.

Ngày 21-2, UBND xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) xác nhận chính quyền xã này vừa phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức chôn lấp 3 xác cá đúng theo phong tục của ngư dân miền biển. 

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 20-2, khi ra biển nhiều ngư dân ở xã Ngư Thủy Bắc tá hỏa khi phát hiện 3 xác cá (gồm 1 cá heo và 2 cá voi) đã chết, dạt vào bãi biển.

Phát hiện 3 xác cá "thiêng" chết và dạt cùng lúc vào biển Quảng Bình - 1

Xác của 1 trong 3 con cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Tại hiện trường, xác cá heo có chiều dài hơn 2 mét và ước nặng khoảng 200kg. Riêng 2 xác cá voi (ngư dân còn gọi là cá Ông) còn nhỏ, một con dài trên 1 m và ước nặng khoảng 100kg và con còn lại nặng khoảng 50 kg.

Ngư dân Võ Văn Linh (thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc) cho biết xác của 3 cá "thiêng" này còn nguyên vẹn, không có vết bị thương và bắt đầu giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi khó chịu.

Theo nhiều ngư dân, việc có 3 xác cá "’thiêng" dạt vào bãi biển cùng lúc là hiện tượng hiếm thấy từ trước đến nay. Chính quyền địa phương đã tổ chức chôn lấp 3 xác cá này.

Cận cảnh cá voi khủng chết trôi dạt trên biển Nghệ An

Lực lượng chức năng đã buộc cố định xác cá vào một phao lớn, tránh bị chìm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Tuấn (Người lao động)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN