Phát hiện 3 bộ hài cốt dưới ao cá

Sự kiện: Tin ngắn Long An

Trong lúc đào ao nuôi cá, ông Hòa đã phát hiện 3 bộ hài cốt nằm sâu dưới đất.

Trưa 23-7, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết 3 bộ hài cốt vừa được người dân tìm thấy đã được chính quyền báo về Ban Chỉ huy quân sự huyện và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện để phối hợp truy tìm nguồn gốc, tung tích nhân thân.

Khoảng 13 giờ ngày 22-7, ông Huỳnh Văn Hòa (SN 1973, ngụ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) đào ao rộng 500 m2 cách nhà hơn 100 m, chuẩn bị nuôi cá. Khi đào sâu bên dưới ao gần 3 m bỗng trúng miếng ván cây. Ông cạy tấm ván lên, thây bên dưới có nhiều đoạn xương nằm liền kề nhau, trong đó có khúc dài khoảng 20 cm.

Phát hiện 3 bộ hài cốt dưới ao cá - 1

Số xương cốt được tìm thấy khi ông Hòa đào ao

Nghi ngờ đây là xương người, ông đem lên, rửa sạch. Sau đó, ông Hòa đào xung quanh xem thì lại thấy thêm 2 bộ hài cốt nằm cạnh nhau. Cả 3 bộ xương này được phát hiện trong khu vực rộng khoảng 20 m. "Đây là khu vực gần tiếp giáp biên giới Campuchia, có khả năng là hài cốt của bộ đội ta hy sinh"- một nông dân lớn tuổi nhận định.

Đi thu hoạch tràm tá hỏa phát hiện bộ xương người

Vào lâm trường thu hoạch tràm, nhóm công nhân tá hỏa tháo chạy khi phát hiện bộ xương người dưới gốc cây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN